Đài CNN dẫn lời Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp mức thuế cao với hàng hóa Trung Quốc, Canada, Mexico từ ngày 1.2 đúng như đe dọa trước đó.
“Tôi có thể xác nhận rằng thời hạn 1.2 mà Tổng thống Trump đưa ra vài tuần trước vẫn còn hiệu lực”, theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Lúc nhậm chức nhà lãnh đạo Mỹ đe dọa áp thuế 25% với hàng Canada và Mexico vì không hỗ trợ ngăn chặn dòng người nhập cư cũng như hoạt đông buôn bán fentanyl, áp thuế 10% với Trung Quốc vì vấn đề fentanyl.
Nguồn tin của CNN tiết lộ giới chức Canada chuẩn bị gặp quan chức Mỹ phụ trách chiến dịch trục xuất hàng loạt Tom Homan nhằm cố gắng đạt thỏa thuận ngăn viễn cảnh bị áp thuế. Nhưng khi được báo giới đặt câu hỏi, Tổng thống Trump khẳng định không có gì ngăn được ông hiện thực hóa lời đe dọa thuế quan. Dù thừa nhận đôi lúc chi phí do thuế bị đẩy sang cho người tiêu dùng và gây ra tình trạng gián đoạn ngắn hạn, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn tỏ rõ quyết tâm xúc tiến kế hoạch đồng thời nhấn mạnh không quan tâm phản ứng của thị trường tài chính.
Thư ký báo chí Leavitt không cung cấp thông tin chi tiết về đợt đánh thuế sắp diễn ra, cũng chẳng cho biết trường hợp nào được miễn trừ. Tổng thống Trump từng để ngỏ khả năng áp thuế chip, nhôm thép, đồng, dược phẩm, dầu mỏ.
Áp thuế với hàng hóa của các đối tác thương mại giống như một canh bạc. Động thái này có thể buộc Canada, Mexico lẫn Trung Quốc chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán, đáp ứng yêu cầu từ Tổng thống Trump. Tuy nhiên thuế quan dễ dàng tác động ngược lại nền kinh tế và người dân Mỹ.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố nước mình có đủ kế hoạch ứng phó. Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định họ không ngần ngại đáp trả.
Viện Kinh tế quốc tế Peterson nhận định kế hoạch áp thuế của Tổng thống Trump sẽ buộc người tiêu dùng Mỹ phải trả nhiều tiền hơn cho hầu hết mọi thứ, từ giày thể thao, đồ chơi đến thực phẩm. Chi phí mà mỗi hộ gia đình bỏ ra mỗi năm lên đến hơn 2.600 USD. Chuyên gia kinh tế Karl Schamotta (công ty Corpay Cross-Border Solutions) cũng ước tính mức thuế mà nhà lãnh đạo Mỹ muốn áp khiến gánh nặng thuế tăng thêm 272 tỷ USD/năm. Tuy nhiên ngân hàng JPMorgan Jamie Dimon nói rằng thuế quan dù dẫn đến chút lạm phát, nhưng nếu giải quyết được vấn đề an ninh quốc gia thì mọi người nên chấp nhận.
Theo tổ chức Tax Foundation, Tổng thống Trump ở nhiệm kỳ đầu tiên áp thuế với khoảng 380 tỷ USD hàng hóa. Kế hoạch áp thuế mới nhắm đến khoảng 1,4 nghìn tỷ USD hàng hóa nếu không có miễn trừ.