Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông muốn chính quyền của mình rút khỏi Công ước Bưu chính Quốc tế, vốn đã 144 năm tuổi vì cho rằng chính công ước này tạo ra môi trường thương mại không công bằng chống lại nước Mỹ.

Ông Trump tuyên bố Công ước Bưu chính Quốc tế mang lợi ích cho Trung Quốc, chống lại Mỹ

Hà Ngọc Bách | 18/10/2018, 07:51

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông muốn chính quyền của mình rút khỏi Công ước Bưu chính Quốc tế, vốn đã 144 năm tuổi vì cho rằng chính công ước này tạo ra môi trường thương mại không công bằng chống lại nước Mỹ.

Tổng thống Trump đã tuyên bố hôm 17.10 rằng ông muốn chính quyền của mình sẽ rút khỏi Công ước Bưu chính Quốc tế đã tồn tại 144 năm tuổi. Côngước Bưu chính quốc tế cho phép các nước như Trung Quốc vận chuyển các gói hàng đến Mỹ với mức giá thấp nhất.

Ông Trump lập luận rằng công ước 144 năm này mang lại lợi ích cho Trung Quốc và các nước khác, khiến cho các gói hàng từ Bắc Kinh đến New York rẻ hơn so với từ San Francisco đến Bờ Đông nước Mỹ.

Công ước Bưu chính Quốc tế là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho phép các nước đang phát triển trả một giá rẻ hơn khi vận chuyển các gói hàng trên phạm vi quốc tế. Chính sách này ban đầu được dự định là để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước nghèo hơn bằng cách kết nối với các thị trường toàn cầu.

Nhưng giờ đây, một số quốc gia đã trở thành những nước khổng lồ xuất khẩu và chính quyền của Tổng thống Trump coi chuyện này là không công bằng. Washington hy vọng với việc họ rút lui khỏi Công ước Bưu chính Quốc tế sẽ làm đòn bẩy để đàm phán các điều kiện thuận lợi hơn để tái gia nhập công ước này.

"Mỹ sẵn sàng đàm phán để ở lại UPU trong năm tới nhưng sẽ rời khỏi côngước nếu không có thỏa thuận nào có thể đạt được”, một quan chức Mỹ cho hay.

Hành động của Washington được sự ủng hộ từ Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia Mỹ.

“Các nhà sản xuất và công nhân sản xuất tại Mỹ sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ một thỏa thuận mới và công bằng hơn với Trung Quốc”, Jay Timmons, chủ tịch hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ tuyên bố.

Chính quyền Mỹ dưới thời ông Trump đã rút lui khỏi UNESCO, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và rút tiền tài trợ của Mỹ cho cơ quan LHQ cho người tịnạn Palestine.

Thiên Hà (theo The Guardian)
Bài liên quan
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật buộc ông Biden gửi vũ khí cho Israel
Hãng Reuters đưa tin, ngày 16.5, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật buộc Tổng thống Joe Biden gửi vũ khí cho Israel bất chấp ông trì hoãn hoạt động này nhằm gây sức ép với Tel Aviv.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
VEPR dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2024 khoảng 5,5 - 6%
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Còn nhiều thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, theo đó VEPR thận trọng đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt trong khoảng từ 5,5 - 6% trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump tuyên bố Công ước Bưu chính Quốc tế mang lợi ích cho Trung Quốc, chống lại Mỹ