Ngày 29.5, Tổng thống Donald Trump hạ lệnh bắt đầu quá trình xóa bỏ quy chế thương mại đặc biệt mà Mỹ dành cho Hồng Kông nhiều năm nay nhằm đáp trả kế hoạch áp đặt luật an ninh với đặc khu này của chính quyền Bắc Kinh.

Ông Trump xóa bỏ ưu đãi thương mại với Hồng Kông

30/05/2020, 07:42

Ngày 29.5, Tổng thống Donald Trump hạ lệnh bắt đầu quá trình xóa bỏ quy chế thương mại đặc biệt mà Mỹ dành cho Hồng Kông nhiều năm nay nhằm đáp trả kế hoạch áp đặt luật an ninh với đặc khu này của chính quyền Bắc Kinh.

Tổng thống Trump quyết cứng rắn với Trung Quốc vì chuyện Hồng Kông - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp thu hồi sự ưu đãi dành cho Hồng Kông vốn với tư cách vùng lãnh thổ độc lập về hải quan và giao thông với phần còn lại của Trung Quốc. Tuyên bố của tôi có hiệu lực với một loạt thỏa thuận giữa Mỹ với Hồng Kông. Những biện pháp sẽ rất mạnh mẽ”, Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Ông còn đe dọa áp đặt trừng phạt nhằm vào các cá nhân gây tổn hại sự tự do của Hồng Kông (nhưng không tiết lộ danh tính cụ thể) và chuẩn bị cấm sinh viên Trung Quốc “có thể là mối đe dọa đến an ninh” nhập cảnh vào Mỹ.

Tổng thống Trump không đặt ra lộ trình cụ thể cho quá trình xóa bỏ quy chế thương mại đặc biệt dành cho Hồng Kông – điều cho thấy có thể ông đang cố trì hoãn để có thêm thời gian cân nhắc xem có nên thực hiện biện pháp quyết liệt hay không.

Nhà lãnh đạo Washington cũng chẳng đả động gì đến thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1, làm yên lòng giới đầu tư.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Mỹ - Trung Craig Allen: “Tôi không nghĩ có thay đổi nhiều. Chúng ta chưa thực hiện bước đi khiến căng thẳng leo thang đáng kể”.

Những lời tuyên bố chống lại Trung Quốc xuất hiện giữa chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Trong các cuộc thăm dò dư luận, kết quả cho thấy các cử tri ngày càng phẫn nộ đối với Bắc Kinh, đặc biệt là về dịch coronavirus.

Ông Trump có thể lưu ý chuyện này mặc dù một sự rạn nứt nghiêm trọng hơn với Bắc Kinh có thể khiến thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 của ông với Trung Quốc thêm chông gai.

Ông Trump cũng phải tính đến các ảnh hưởng đối với hơn 1.300 công ty Mỹ có văn phòng tại Hồng Kông, dính dáng đến khoảng 100.000 công ăn việc làm.

Daniel Russel, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Đông Á trước đây, cho biết các điều khoản tại Hồng Kông của ông Trump vẫn còn khá mơ hồ và vẫn phải xem chúng được thực hiện nhanh chóng và rộng rãi như thế nào.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Bài liên quan
Hàng vạn nhân viên Big Tech Trung Quốc bị quá tải phải nghỉ việc, một số trở thành doanh nhân có tiếng
Zoe Du từng là nhân viên điển hình tại một Big Tech (hãng công nghệ lớn) ở Trung Quốc, làm việc nhiều giờ, 6 ngày một tuần. Có lần cô ngất xỉu trong văn phòng sau nhiều tuần làm việc đến 11 giờ đêm hàng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quân đội Pháp
12 giờ trước Sự kiện
Sáng 6.5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sebastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump xóa bỏ ưu đãi thương mại với Hồng Kông