Trong số bị can bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ", có một số bị can là cựu Viện trưởng, lãnh đạo các khoa, bác sĩ thuộc Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa.
Theo thông tin từ Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), ngày 17.6, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã ký văn bản về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo trong lĩnh vực giám định pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh.
Ngày 16.6, Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế sau khi 13 viên chức (11 viên chức của viện và 2 viên chức đã nghỉ hưu) của đơn vị bị C02 Bộ Công an bắt giữ và triệu tập phục vụ điều tra.
Sau khi bắt nhiều bác sĩ, điều dưỡng, ngày 16.6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bắt thêm Viện trưởng và Phó viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần trung ương Biên Hòa.
Ngày 14.6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam 7 bác sĩ, điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa để điều tra, làm rõ một số việc liên quan đến kết quả giám định, điều trị bệnh nhân.
Theo quy định của Luật Khám chữa bệnh năm 2023 được áp dụng từ ngày 1.1.2024, sẽ miễn học phí đối với người học chuyên ngành giải phẫu bệnh, giám định pháp y, tâm thần.
Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao đề nghị TAND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp rà soát các vụ án có kết luận giám định pháp y do Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi thực hiện.
Ngày 26.2, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận VKSND tối cao thông báo việc bắt giữ ông Phạm Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm giám định pháp y tỉnh để điều tra hành vi nhận hối lộ.
"Nếu xương bị phân hủy, chúng tôi phải thực hiện hàng chục lần để tìm ra hồ sơ DNA', Ruslan Abbasov, người đứng đầu phòng thí nghiệm DNA của Bộ Nội vụ Ukraine, cho biết.
Sau khi lãnh đạo của 3 đầu tàu kinh tế EU đến thăm Ukraine hồi giữa tuần trước thúc Kyiv chọn hòa bình, trang Washington Post đăng bài của Katja Hoyer chỉ trích mạnh mẽ hành động mà người Mỹ cho là "mềm yếu" của châu Âu.
Trong lúc các lãnh đạo chủ chốt đã đến thăm Kyiv thì Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa đi. Nhưng Ban biên tập The Wall Street Journal đã có bài viết “Ai thực sự gửi viện trợ đến Ukraine?” để phân tích Mỹ mới là nước ủng hộ Ukraine hữu hiệu còn EU, nhất là Pháp thì chẳng làm được gì to tát.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Mario Draghi đã đến thăm Ukraine vào ngày 16.6, đem lại hy vọng trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) cho Kyiv.
Một lần nữa châu Âu lại là trung tâm của đại dịch COVID-19 toàn cầu. Khi các quốc gia từ Baltic đến Tây Âu phải đối mặt với các biện pháp khắc nghiệt hơn vào mùa đông, chúng ta xem điều gì đang thúc đẩy làn sóng dịch thứ tư.
Theo luật sư, các kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại TP.Cần Thơ về Trần Tuấn Ngọc mâu thuẫn nhau nên cần phải giám định lại.