Mấy ngày nay, trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ đã xuất hiện nhiều cơn mưa to trên diện rộng. Đây là những cơn mưa trái mùa, góp phần “giải khát” cho hàng ngàn ha hoa màu, cây ăn trái của nông dân trong vùng.

Tây Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa có lợi cho nông nghiệp

Mỹ Tho-Lương Xuân Cao-VKK | 19/02/2023, 17:53

Mấy ngày nay, trên địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ đã xuất hiện nhiều cơn mưa to trên diện rộng. Đây là những cơn mưa trái mùa, góp phần “giải khát” cho hàng ngàn ha hoa màu, cây ăn trái của nông dân trong vùng.

z4121441525433_b32abb54612e5424d1e7b834c9c11fc3.jpg
Hoa màu xanh tươi sau cơn  mưa to ở Tiền Giang- Ảnh: Mỹ Tho

Chiều nay 19.2, một cơn mưa to đã xảy ra trên địa bàn TP.Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, Châu Thành... Những ngày trước đó, cũng xảy ra một vài cơn mưa trên nhiều khu vực của tỉnh Tiền Giang.

Ông Võ Văn Thông, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Tiền Giang cho biết đây là những cơn mưa trái mùa mang tính cục bộ tại một vài địa bàn. Nguyên nhân do có không khí lạnh tăng cường khuếch tán xuống phía Nam gây ra nhiễu động đới gió Đông trên cao. Riêng mùa mưa năm nay sẽ bắt đầu từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới.

z4121440977159_bc52fac6bf1ae122cb4c4a5614f24361-1-.jpg
Hàng chục ngàn ha vườn ở Tây Nam Bộ đang cần nước tưới - Ảnh: Mỹ Tho

Đối với địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ những cơn mưa trái mùa có lợi cho sản xuất nông nghiệp, đã cấp bổ sung lượng nước cho hàng chục nghìn ha hoa màu, vườn cây ăn trái. Lúa Đông Xuân đang phát triển nhưng cao điểm mùa khô hạn rất cần nước mưa. Mưa góp phần làm giảm độ mặn trên sông rạch.

z4121562435101_ea8a6c6bf5b0ea59738f548f2d2fc483.jpg
Mưa to ở Sóc Trăng chiều 19.2 - Ảnh: Lương Xuân Cao

Vào khoảng 16 giờ ngày 19.2, người dân ở Sóc Trăng bất ngờ với một trận mưa to kéo dài khoảng gần 1 giờ.
Theo đó, khoảng 15 giờ 40 phút, bầu trời chuyển mây đen kịt và đến 16 giờ thì trời đổ mưa lớn khiến nhiều người không kịp đối phó vì trước đó, trời vẫn nắng gắt. Chị Huỳnh Ngọc Lan (xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên) cho biết: "Sáng đến trưa thấy nắng gắt nên tôi và người nhà đi chợ Sóc Trăng, trên đường trở về thì bất ngờ mưa to trút xuống nên phải tìm chỗ trú mưa do không mang theo áo che mưa".

z4121562445904_acc9d70a5ccfd221ce1638106a2211e0.jpg
Mưa nổi nước trên đường phố Sóc Trăng - Ảnh: Lương Xuân Cao 

Ông Dương Đình Khanh (TP.Sóc Trăng) nói: "Trận mưa khiến nhiều người bất ngờ vì thường tháng Giêng ít có nưa hoặc nếu có cũng mưa nhỏ chứ không có mưa to và kéo dài gần tiếng đồng hồ như hôm nay".
Trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Sóc Trăng như Phú Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Trương Công Định, Lê Hồng Phong... nước ngập lênh láng.

Trong 3 ngày qua, từ 17 đến 19.2, các địa phương như Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng đều rải rác có mưa. Mưa to, không kéo dài và trời chuyển giống như mưa mùa. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ, hiện nay vào mùa khô hạn. Mực nước xuống rất thấp, các tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre, nhiều nơi phải làm cống ngăn mặn, trữ ngọt để tưới vườn cây. Các tỉnh khác như Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ… hàng chục ngàn ha vườn cây ăn trái thiếu nước, vụ lúa Xuân Hè cũng xuống giống khoảng 20-30 ngày. Vì vậy, mưa trái mùa giúp cho vườn cây, ruộng lúa thêm sức sống.

Bài liên quan
Bến Tre - Tiền Giang: Đến tối nay (27.4) vẫn còn ùn ứ giao thông khu vực cầu Rạch Miễu
Ngày 27.4, mật độ phương tiện qua cầu Rạch Miễu đưa người dân về quê nghỉ lễ 30.4, 1.5 quá cao nên khu vực này xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tây Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa có lợi cho nông nghiệp