Sáng 27.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 công bố điều trị khỏi cho 6 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 2 ca phức tạp là bệnh nhân 19 và bệnh nhân 52.

Thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

27/05/2020, 15:13

Sáng 27.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 công bố điều trị khỏi cho 6 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 2 ca phức tạp là bệnh nhân 19 và bệnh nhân 52.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong sáng 27.5

Đó là các bệnh nhân thứ 19, 52, 291, 295, 308 và 324. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Tại buổi công bố khỏi bệnh cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, BS. Vũ Đình Phú - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đội ngũ y, bác sĩ cùng các bệnh nhân đã có một hành trình dài để đi đến kết quả như hôm nay.

Trong các ca bệnh trên, trường hợp đặc biệt nhất là bệnh nhân 52 (24 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam) du học sinh từ Anh về nước hồi đầu tháng 3. Đây là ca bệnh rất phức tạp do nhiều lần tái dương tính, ra vào viện nhiều lần.

Theo thông tin từ Bệnh viện số 2 Quảng Ninh, nơi điều trị cho bệnh nhân trước khi chuyển về Hà Nội, sau quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả âm tính vào ngày 26 và 28.3, nhưng xét nghiệm ngày 30.3, 2.4, 5.4 lại dương tính, đến ngày 8.4 âm tính. Tổng cộng từ khi vào viện đến khi được công bố khỏi bệnh lần 1 hôm 16.4, bệnh nhân được xét nghiệm 13 lần.

Sau gần 2 tuần, bệnh nhân lại có kết quả dương tính trở lại và lại được cách ly, điều trị tại bệnh viện. Do tình trạng xét nghiệm của bệnh nhân phức tạp, Bệnh viện số 2 Quảng Ninh đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 20.5; lần 2 vào ngày 25.5.

Tính từ ngày về nước đến nay (hôm 9.3), bệnh nhân có xấp xỉ 80 ngày cách ly, điều trị, âm tính lại rồi lại dương tính. Số lần xét nghiệm được ước tính là nhiều nhất trong tất cả các bệnh nhân COVID-19 trong mùa dịch này.

Bệnh nhân 19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Còn bệnh nhân thứ 19 (64 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam) nhập viện ngày 6.3.2020. Đây là một trong hai trường hợp mắc COVID-19 có diễn biến nặng với thời gian điều trị lên đến 83 ngày. Bệnh nhân đã từng phải can thiệp thở máy xâm nhập, ECMO; ngừng tim 3 lần. Các y, bác sĩ của bệnh viện phải cấp cứu liên tục mới có thể tái lập tuần hoàn cho người bệnh.

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân 19 có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Các xét nghiệm gần đây trong các ngày 8.4, 15.4 và 30.4 đều cho kết quả âm tính.

"Quá trình điều trị cho bệnh nhân thực sự là một khoảng thời gian dài bởi bệnh nhân xuất hiện nhiều rối loạn, các bác sĩ phải liên tục theo dõi, điều trị. Bệnh nhân mắc COVID-19 nặng giống như đứng trên cầu thăng bằng, chỉ cần nghiêng 1 chút là có thể nguy hiểm đến tính mạng", ông Phú chia sẻ.

Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, tính đến thời điểm này, cả nước đã có 278/327 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh.

Bài và ảnh: Dạ Thảo

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh