Sau hơn 2 tháng triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động đến nay, TP.HCM mới xác nhận được khoảng 55% lao động đủ điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà, trong đó chỉ mới chi được khoảng 6,79 % tổng số tiền được phê duyệt.

TP.HCM: Chi tiền hỗ trợ thuê nhà cho công nhân chậm vì thủ tục phải thận trọng

Hồ Quang | 14/07/2022, 18:50

Sau hơn 2 tháng triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động đến nay, TP.HCM mới xác nhận được khoảng 55% lao động đủ điều kiện hỗ trợ tiền thuê nhà, trong đó chỉ mới chi được khoảng 6,79 % tổng số tiền được phê duyệt.

Tại cuộc họp báo thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 14.7, ông Nguyễn Văn Lâm – Phó giám đốc Sở Lao động thương binh- xã hội TP.HCM, cho biết việc triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08 của Chính phủ đến 15 giờ ngày 14.7 đã có 613.513/1.000.097 lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, chiếm 55,8%. Trong đó, các quận huyện và TP.Thủ Đức đã nhận 11.977/77.606 doanh nghiệp, chiếm 15,43%.

tphcm-chi-tien-ho-tro-thue-nha-cho-cong-nhan-cham-vi-thu-tuc-phai-than-trong-hinh-anh(1).png
Ông Nguyễn Văn Lâm – Phó giám đốc Sở Lao động thương binh- xã hội TP.HCM chia sẻ với báo chí vào chiều 14.7.2022 - Ảnh: PV

Ông Lâm cho biết, hiện đã có 8 quận, huyện ban hành quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Trong đó, số lao động đã được duyệt để chuyển tiền là 74.630 lao động, chiếm khoảng 6,79 % tổng số tiền được phê duyệt 39.762.000.000 đồng. “Vào ngày mai (15.7), các quận huyện trên sẽ tiến hành chuyển tiền về cho các doanh nghiệp để cho trả cho người lao động”, ông Lâm cho biết thêm.

Theo ông Lâm, qua khảo sát trong ngày hôm nay (14.7) cho thấy, UBND huyện Hóc Môn đã chuyển tiền cho 4 doanh nghiệp với 397 lao động số tiền là 221 triệu đồng. Đặc biệt, UBND quận Gò Vấp đã chuyển cho 122 doanh nghiệp với 1.116 lao động số tiền 798.500.000 đồng. Riêng huyện Cần Giờ - nơi có ít doanh nghiệp, nhưng đến thời điểm này đã chuyển tiền cho 2 doanh nghiệp với 12 lao động số tiền là 6 triệu đồng.

Dự kiến các quận huyện còn lại sẽ tổ chức triển khai ban hành quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Dù đã hơn 2 tháng triển khai mới có 74.630 lao động được duyệt để chuyển tiền, chiếm khoảng 6,79 % tổng số tiền được phê duyệt 39.762.000.000 đồng và đến ngày 15.8.2022 là kết thúc, nhưng ông Lâm đánh giá, đến thời điểm này việc triển khai thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại TP đạt kết quả khá tốt. “Tôi sẽ theo dõi cập nhật hàng ngày để có thông tin trả lời cụ thể cho báo chí”, ông Lâm nói.

Tuy nhiên, khi các phóng viên đặt câu hỏi, hiện số lượng lao động được xác nhận đủ điều kiện hỗ trợ thuê nhà như trên so với tiến độ mà Chính phủ đề ra là còn quá chậm thì ông Lâm thừa nhận tiến độ có chậm và lý giải, là do việc thống kê lập danh sách phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch, thận trọng nên đã kéo dài thời gian khiến cho việc chi trả chậm.

Ông Lâm cho biết, theo Quyết định 08 Của chính phủ thời gian nhận hồ sơ cuối cùng là ngày 15.8.202, nhưng không có nghĩa là đến ngày 15.8 là phải chi hết mà đây chỉ là thời điểm không nhận hồ sơ nữa.“Việc chi trả tiếp tục theo cá nhân tôi nhận định phải là khoảng tháng 9, cao lắm là giữa tháng 10.2022 sẽ thực hiện xong vấn đề này”, ông Lâm chia sẻ.

Đánh giá về quy trình, ông Lâm cho rằng rất khó để nói là nhanh hay chậm, vì chưa có mốc thời gian cụ thể. Còn nói về tỷ lệ chi còn thấp, ông Lâm cho biết, trong quy định của Thủ tướng Chính phủ cho nộp hồ sơ một lần và chia nhiều đợt. Hiện nay có những doanh nghiệp có đến vài trăm nghìn lao động, thay vì chia làm 3 lần thì họ lại để xác nhận một lần rồi nộp hồ sơ.

Bài liên quan
Sở VH-TT TP.HCM lên tiếng vụ quảng cáo 'lố' kẹo rau củ của hoa hậu Thùy Tiên
Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP.HCM phối hợp liên ngành rà soát toàn diện, xử lý nghiêm đối với trường hợp quảng cáo sai sự thật (nếu có vi phạm).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
31 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Chi tiền hỗ trợ thuê nhà cho công nhân chậm vì thủ tục phải thận trọng