Hãng thông tấn KCNA đưa tin Bộ Tổng tham mưu quân đội CHDCND Triều Tiên (KPA) cân nhắc tái triển khai lực lượng đến các khu vực biên giới giáp Hàn Quốc vốn là vùng phi quân sự theo thỏa thuận trước đó giữa hai miền và tổ chức rải truyền đơn quy mô lớn.

Triều Tiên dọa đưa quân vào khu vực phi quân sự, rải truyền đơn 'chống lại kẻ thù'

16/06/2020, 13:18

Hãng thông tấn KCNA đưa tin Bộ Tổng tham mưu quân đội CHDCND Triều Tiên (KPA) cân nhắc tái triển khai lực lượng đến các khu vực biên giới giáp Hàn Quốc vốn là vùng phi quân sự theo thỏa thuận trước đó giữa hai miền và tổ chức rải truyền đơn quy mô lớn.

Chốt canh của Triều Tiên tại vùng biên giới gần thành phố Paju - Ảnh: The Globe and Mail

“Quân đội chúng tôi hiện theo dõi chặt chẽ tình hình trong lúc quan hệ hai miền ngày một xấu đi, và sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động nào từ bên ngoài. KPA đang nghiên cứu một kế hoạch hành động vạch ra biện pháp đưa quân trở lại vùng phi quân sự, biến tiền tuyến thành pháo đài, tăng cường cảnh giác với Hàn Quốc”, KPA tuyên bố.

Theo hãng Yonhap News, Triều Tiên có khả năng tái triển khai lực lượng đến khu vực quanh thị trấn Kaesong và núi Kumgang – nơi họ rút quân tạo điều kiện phát triển một số dự án hợp tác kinh tế, du lịch chung.

Ngoài kế hoạch nêu trên, KPA còn đồng ý đề xuất mở mặt trận trên bộ lẫn trên biển ở phía tây nam, phối hợp với người dân Triều Tiên rải truyền đơn “chống lại kẻ thù”. Phía Bộ Thống nhất liên Triều (thuộc chính quyền Hàn Quốc) cảnh báo đây là hành động vi phạm thỏa thuận đạt được năm 2018 giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hành động tuyên truyền chống phá Triều Tiên của một số người đào tẩu sang Hàn Quốc châm ngòi cho căng thẳng - Ảnh: The Hankyoreh

Căng thẳng hai miền thời gian qua bùng lên mạnh mẽ vì vấn đề rải truyền đơn tuyên truyền chống phá Triều Tiên tại biên giới. Giới chức Bình Nhưỡng vài tuần qua liên tục chỉ trích Seoul.

Tuần trước, Triều Tiên đã ngừng đường dây liên lạc tại văn phòng liên lạc liên Triều, đường dây nóng quân sự lẫn đường dây nóng giữa văn phòng hai nhà lãnh đạo – bước đi đầu tiên nhằm chấm dứt mọi liên lạc. Bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un - từng để ngỏ khả năng hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự ký năm 2018.

Cẩm Bình (theo Yonhap News)

Bài liên quan
Binh sĩ Triều Tiên góp phần vào đột phá của Nga tại Kursk
Lực lượng Triều Tiên được cho là có vai trò quan trọng trong cuộc tấn công của Nga tại Kursk, nơi quân đội Moscow đang từng bước giành lại quyền kiểm soát từ Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo cáo chính trị phải thực sự là 'văn bia', ngọn đuốc soi đường cho đất nước
5 giờ trước Sự kiện
Ngày 15.3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng đã chủ trì họp Tiểu ban văn kiện, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị do Tổ biên tập xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội nghị Trung ương 10 và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các cuộc họp với thường trực các tiểu ban Đại hội 14 của Đảng, để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 11.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên dọa đưa quân vào khu vực phi quân sự, rải truyền đơn 'chống lại kẻ thù'