Foxconn, nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, nhấn mạnh về sự gián đoạn mà chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Trump gây ra cho các gã khổng lồ công nghệ như Apple và Amazon.
Các thông báo thuế quan của chính phủ Mỹ đã trở thành "cơn đau đầu lớn" cho những hãng công nghệ lớn như Apple và Amazon, Foxconn cho hay. Đây là một thừa nhận hiếm hoi của tập đoàn Đài Loan về sự gián đoạn do chính sách thương mại thất thường của Tổng thống Donald Trump gây ra. Foxconn là đối tác sản xuất của Apple và nhiều hãng công nghệ lớn.
"Vấn đề thuế quan đang khiến các CEO khách hàng của chúng tôi đau đầu. Xét theo thái độ và cách tiếp cận mà chúng tôi thấy chính phủ Mỹ đang áp dụng với thuế quan, rất khó để dự đoán mọi thứ sẽ phát triển như thế nào trong năm tới. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể tập trung làm tốt những gì mình có thể kiểm soát", ông Young Liu (Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Foxconn) nói với các nhà đầu tư trong buổi báo cáo kết quả tài chính quý 4/2024.
Young Liu cho biết các khách hàng của Foxconn đang lần lượt lên kế hoạch hợp tác với họ để sản xuất tại Mỹ. Ông từ chối cung cấp chi tiết vì những kế hoạch này chưa được hoàn thiện, nhưng khẳng định rằng sẽ có "ngày càng nhiều" hoạt động sản xuất diễn ra tại Mỹ.
Foxconn lắp ráp phần lớn iPhone cho Apple và cũng sản xuất nhiều sản phẩm điện tử khác, gồm cả laptop, máy chủ, robot, thiết bị y tế và ô tô điện.
Bản thân Foxconn cũng bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Mỹ nhằm buộc nhiều hoạt động sản xuất chuyển về trong nước. Phần lớn năng lực sản xuất của Foxcon tập trung tại Trung Quốc (vừa bị Mỹ áp thêm thuế 10%), Ấn Độ và Việt Nam.
Foxconn đang xây dựng nhà máy mà họ cho biết là cơ sở sản xuất máy chủ Nvidia Blackwell lớn nhất thế giới tại Mexico, nơi ông Trump áp thuế 25% với hàng xuất khẩu sang Mỹ.
Foxconn dự đoán mảng kinh doanh sản phẩm thông tin và truyền thông, chủ yếu là hợp đồng sản xuất cho Apple, sẽ ổn định trong năm nay. "Tuy nhiên, dưới sự bất ổn liên quan đến địa chính trị và thuế quan, sản xuất sẽ đối mặt với thách thức và nhu cầu cũng có thể bị ảnh hưởng", Young Liu nói, đồng thời cho biết công ty sẽ làm việc chặt chẽ với khách hàng để điều chỉnh sự hiện diện toàn cầu của mình.
Trong hơn 10 năm qua, Apple là khách hàng lớn nhất của Foxconn. Bộ phận lắp ráp iPhone đóng vai trò quan trọng, đưa Foxconn trở thành nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Khi được hỏi có lo lắng về doanh số iPhone khi thị trường smartphone chững lại, Young Liu nhấn mạnh Foxconn rất tin tưởng vào Apple, sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng với gã khổng lồ công nghệ Mỹ.
Young Liu nói rằng Foxconn sẽ phản ứng tích cực với chiến lược “sản xuất tại Mỹ” của chính quyền Trump. Foxconn hiện đã có nhà máy tại bang California, Texas, Ohio và Wisconsin của Mỹ.
Tập đoàn Đài Loan này lạc quan về triển vọng của máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI). Doanh thu lắp ráp máy chủ của Foxconn đã tăng 78% trong quý 4/2024 so với cùng kỳ năm trước. Công ty kỳ vọng doanh thu mảng máy chủ AI sẽ tăng hơn gấp đôi trong quý 1/2025.
Young Liu cho biết bộ phận lắp ráp máy chủ AI tại Foxconn sẽ đạt 30,3 tỉ USD trong năm nay, mục tiêu tăng thị phần lên hơn 40%.
Theo Young Liu, mảng kinh doanh thiết bị đầu cuối và thiết bị điện tử tiêu dùng của Foxconn vẫn đặt nền tảng cho dòng tiền ổn định tại công ty. Tuy nhiên, những thách thức vẫn tồn tại liên quan đến chính trị, bất ổn thuế quan.
Foxconn cũng sẽ tập trung vào robot hình người, ứng dụng trong sản xuất thông minh và y tế. Về lĩnh vực ô tô điện, tập đoàn Đài Loan sẽ sớm tiết lộ thỏa thuận với một hãng ô tô Nhật Bản trong 1-2 tháng tới.
"Thành công của DeepSeek sẽ thúc đẩy thêm nhu cầu về máy chủ"
Giám đốc điều hành Foxconn cho biết không lo ngại rằng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây có thể cắt giảm chi tiêu trong năm 2025. Ông nói rằng sự thành công của DeepSeek (Trung Quốc) trong việc phát triển mô hình ngôn ngữ lớn với mức đầu tư phần cứng nhỏ hơn có khả năng khuyến khích nhiều công ty vừa và nhỏ phát triển mô hình AI riêng, từ đó thúc đẩy thêm nhu cầu về máy chủ.
Được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ đó, các sản phẩm đám mây và mạng sẽ chiếm một nửa doanh thu của Foxconn trong năm 2025, vượt qua mảng kinh doanh điện tử tiêu dùng. Mảng này từ lâu đã ảnh hưởng nhiều đến biên lợi nhuận của Foxconn do hoạt động lắp ráp smartphone có lợi nhuận thấp.
Foxconn báo cáo mức lợi nhuận ròng quý 4/2024 giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, một con số bất ngờ. Lợi nhuận ròng của Foxconn giảm xuống còn 46,3 tỉ đô la Đài Loan (1,4 tỉ USD) trong ba tháng cuối tháng 12.2024, chủ yếu do thu nhập phi hoạt động sụt giảm, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 32%.
Thu nhập phi hoạt động là khoản thu nhập không đến từ hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh chính của công ty. Nó có thể bao gồm các nguồn như lãi từ đầu tư, lợi nhuận từ việc bán tài sản, hoặc khoản thu nhập bất thường khác.
Cuối tháng 11.2024, Young Liu từng dự đoán tác động của các thuế quan mới từ ông Trump sẽ ảnh hưởng ít hơn đến tập đoàn Đài Loan này so với các đối thủ, nhờ vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của họ.
Young Liu nói với các phóng viên sau một diễn đàn tại Đài Loan rằng tác động chính từ bất kỳ thuế quan mới nào sẽ rơi vào các khách hàng của họ, bởi mô hình kinh doanh của Foxconn dựa trên sản xuất theo hợp đồng.
"Khách hàng có thể quyết định thay đổi địa điểm sản xuất, nhưng khi nhìn vào mạng lưới toàn cầu của Foxconn, chúng tôi đã đi trước một bước. Thế nên tác động lên chúng tôi có khả năng nhỏ hơn so với các đối thủ cạnh tranh", ông nói.
Foxconn có các cơ sở sản xuất lớn tại Trung Quốc, gồm cả nhà máy lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới ở thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam). Tuy nhiên, công ty đã gia tăng đầu tư vào các quốc gia khác như Mỹ, Mexico và Việt Nam như một phần của nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên của ông Trump từ năm 2017 đến 2021, Foxconn từng công bố khoản đầu tư 10 tỉ USD vào bang Wisconsin, nhưng sau đó phần lớn bị bỏ dở. Hồi tháng 11.2024, Foxconn cho biết một công ty con của họ đã chi 33 triệu USD để mua đất và nhà máy tại quận Harris, bang Texas, Mỹ.
Theo Young Liu, Foxconn sẽ tiếp tục đầu tư vào Mexico vì tin rằng xu hướng đang chuyển sang sản xuất theo khu vực. Với hơn 100 triệu dân và sự gần gũi với thị trường Nam Mỹ, Mexico mang lại một cơ hội đáng kể, ông nhận xét. Tại đây, Foxconn đang xây dựng một nhà máy lớn để sản xuất máy chủ AI GB200 của Nvidia.