Tờ Nam Phương Nhật báo (cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy Quảng Đông) đưa tin Trung Quốc vừa bắt giữ một công dân Belize với cáo buộc thông đồng cùng vài đối tượng bên Mỹ can thiệp chuyện nội bộ Hồng Kông.

Trung Quốc bắt công dân Belize, Đài Loan với cáo buộc can thiệp vào Hồng Kông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 30/11/2019, 19:19

Tờ Nam Phương Nhật báo (cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy Quảng Đông) đưa tin Trung Quốc vừa bắt giữ một công dân Belize với cáo buộc thông đồng cùng vài đối tượng bên Mỹ can thiệp chuyện nội bộ Hồng Kông.

Báo này dẫn lời giới chức địa phương cho biết Lý Hưởng Lợi (Lee Henley Hu Xiang) – doanh nhân Belize sống tại Trung Quốc – tài trợ cho thành viên chủ chốt trong “các thế lực thù địch” hòng phá hoại an ninh quốc gia, hỗ trợ những hoạt động khiến đặc khu trở nên hỗn loạn.

Lý Hưởng Lợi bị bắt tại thành phố Quảng Châu vào ngày 26.11. Nam Phương Nhật báo không nêu rõ chi tiết, chính quyền Quảng Đông từ chối bình luận.

Ngoài thông tin trên, Nam Phương Nhật báo còn xác nhận cảnh sát thành phố Thẩm Quyến hôm 30.10 bắt giữ một người Đài Loan tên Lý Mạnh Cư vì tội đánh cắp bí mật nhà nước cho thế lực bên ngoài khi tới Hồng Kông ủng hộ hoạt động chống Trung Quốc ba tháng trước. Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc chính quyền Bắc Kinh từng thông báo bắt điều tra Lý.

Hồng Kông chìm trong bất ổn suốt gần 6 tháng qua. Tình hình càng thêm phức tạp khi Tổng thống Donald Trump ký thông qua Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông – yêu cầu chính quyền Washington đánh giá mức độ tự chủ của đặc khu định kỳ mỗi năm để xem xét liệu có nên tiếp tục duy trì cơ chế thương mại đặc biệt cho vùng lãnh thổ này hay không.

Cẩm Bình (theo Reuters, HK01)
Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc bắt công dân Belize, Đài Loan với cáo buộc can thiệp vào Hồng Kông