Cảnh sát Hồng Kông 29.11 tiến vào khuôn viên đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) sau khi kết thúc 12 ngày phong tỏa bên ngoài.

Đụng độ tại đại học Bách khoa Hồng Kông kết thúc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 30/11/2019, 09:07

Cảnh sát Hồng Kông 29.11 tiến vào khuôn viên đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) sau khi kết thúc 12 ngày phong tỏa bên ngoài.

Hàng chục sĩ quan tiến hành thu thập bằng chứng và loại bỏ vật dụng nguy hiểm gồm 3.989 quả bom xăng, 1.339 vật liệu nổ, 601 chai chứa chất lỏng ăn mòn, 573 vũ khí các loại. Tuy nhiên họ không tìm thấy bất cứ người biểu tình nào mặc dù trước đó có thông tin vẫn còn khoảng 20 người ẩn nấp bên trong.

Theo Chủ tịch PolyU Teng Jin-guang, ngôi trường của ông là nạn nhân lớn nhất trong căng thẳng tại đặc khu thời gian qua. Hoạt động dạy và học đình trệ, cơ sở vật chất bị phá hoại, có thể phải mất đến nửa năm để sửa chữa.


Bom xăng cùng nhiều vật dụng nguy hiểm khác mà cảnh sát tìm được - Ảnh: SCMP
Cuộc đụng độ tại PolyU kết thúc sau 12 ngày - Ảnh: AP

Chủ tịch Teng tiết lộ cảnh sát bắt giữ hơn 1.000 người chạy khỏi trường, trong đó 46 trường hợp là sinh viên PolyU.

Cẩm Bình (theo The New York Post, SCMP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đụng độ tại đại học Bách khoa Hồng Kông kết thúc