Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định Trung Quốc, nước không được tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC), đưa tàu đến do thám sự kiện này.

Trung Quốc gửi tàu do thám tập trận RIMPAC

Cẩm Bình | 15/07/2018, 13:16

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định Trung Quốc, nước không được tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC), đưa tàu đến do thám sự kiện này.

Theo người phát ngôn Charlie Brown của Hạm đội Thái Bình Dương, tàu giám sát Trung Quốc đã hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý ngoài khơi bờ biển Hawaii kể từ ngày 18.7.

“Chúng tôi đang theo dõi một tàu Trung Quốc ở vùng lân cận Hawaii thuộc lãnh thổ Mỹ. Chúng tôi mong tàu này sẽ ở lại đó và không hoạt động ảnh hưởng tới cuộc tập trận hải quân RIMPAC”, người phát ngôn Brown tuyên bố.

Con tàu Bắc Kinh sử dụng cho hoạt động do thám này được cho là chiếc Type 815 (lớp Đông Điều), từng được dùng theo dõi tập RIMPAC trong hai năm 2014 và 2016 trước đó.

Hải quân Trung Quốc vốn có thể góp mặt trong RIMPAC năm nay, nhưng Mỹ vào tháng 5 đã rút lại lời mời nhằm phản đối các hoạt động quân sự phi pháp, bao gồm triển khai tên lửa chống hạm, hệ thống tên lửa đất đối không và gây nhiễu điện tử, của cường quốc châu Á.

Theo chuyên gia quân sự Hứa Quang Dụ đến từ Hiệp hội Kiểm soát và Giải giới Trung Quốc (CACDA): “Khi hoạt động ngoài khơi Hawaii, tàu do thám Bắc Kinh có thể thu thập được thông tin về tần số hoặc kênh liên lạc mà các đơn vị tham gia tập trận RIMPAC sử dụng”.

Nhà nghiên cứu Dương Đạt (Terence Yeung) của đại học Baptist (Hồng Kông) lại cho rằng, con tàu này có khả năng tiến hành chặn liên lạc điện tử. Ông cũng nhấn mạnh: “Các bên tham gia chắc chắn không hoan nghênh việc có bên thứ ba do thám họ, bất kể bên thứ ba có được mời hay không”.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Brown khẳng định hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ những thông tin quan trọng của cuộc tập trận RIMPAC.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Người Trung Quốc bán hàng xuyên biên giới đối mặt tương lai u ám nếu TikTok bị cấm ở Mỹ
Điều hành một số cửa hàng sinh lời trên TikTok cho công ty thương mại điện tử Uebezz, Luo Ziyan từng khiến các nhà buôn khác ở Nghĩa Ô, trung tâm xuất khẩu phía nam Thượng Hải (Trung Quốc) phải ghen tị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc gửi tàu do thám tập trận RIMPAC