Trong báo cáo công bố gần đây, Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Anh cảnh báo Trung Quốc đang cố giành quyền kiểm soát các tổ chức quốc tế quan trọng về mặt chiến lược để “vũ trang” cho mình.

Trung Quốc muốn kiểm soát các tổ chức quốc tế

Cẩm Bình | 18/06/2021, 09:20

Trong báo cáo công bố gần đây, Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Anh cảnh báo Trung Quốc đang cố giành quyền kiểm soát các tổ chức quốc tế quan trọng về mặt chiến lược để “vũ trang” cho mình.

Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Anh cáo buộc Trung Quốc bắt nạt nhiều quốc gia hòng buộc họ ủng hộ lập trường, hoặc đề cử ứng viên cho vị trí cấp cao trong các tổ chức quốc tế do Trung Quốc đưa ra; sử dụng một số biện pháp, trong đó có đòn bẩy tài chính nhằm chuyển hướng chính sách khỏi lĩnh vực hợp tác ban đầu của tổ chức quốc tế, xét lại hàng loạt nguyên tắc từng được thống nhất trên toàn cầu.

Bản báo cáo đề cập đến Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR), Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC), Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), Tòa án Hình sự quốc tế.

“Cách Trung Quốc sử dụng ngoại giao hung hăng - chúng ta xem là bắt nạt - có thể được nhìn thấy ở OHCHR, UNHRC cũng như WHO”, theo báo cáo. Ủy ban Đối ngoại chỉ ra rằng 6 tổ chức dựa vào đóng góp từ quốc gia thay vì nguồn tài chính tự thân nên đã tạo điều kiện cho Trung Quốc gây ảnh hưởng chính trị.

Quyết định cắt giảm đóng góp hoặc rút khỏi các tổ chức quốc tế của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đem lại cơ hội cho Trung Quốc. Mặc dù đương kim Tổng thống Biden cố gắng đảo ngược tình thế nhưng sẽ phải mất thời gian dài để lấy lại ảnh hưởng đã mất, báo cáo viết.

Trước tình hình hiện tại, Ủy ban kêu gọi chính phủ Anh tăng cường nỗ lực chống lại sức ảnh hưởng của “những kẻ tìm cách thao túng và phá hoại các tổ chức đa phương”. Công khai lên tiếng chỉ trích quốc gia lợi dụng và phá hoại hệ thống quốc tế là một trong số biện pháp phải thực hiện.

Ủy ban Đối ngoại thuộc Quốc hội Anh công bố báo cáo trên trong bối cảnh chính quyền London sau khi rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) đang rất nỗ lực tái khẳng định vị thế quốc tế của mình. Lâu nay đảo quốc sương mù được xem là quốc gia có ảnh hưởng lớn, nhưng vài năm nay ảnh hưởng bị phai mờ mặc dù đóng góp cho các tổ chức quốc tế không ít.

Hiện nay Anh không ngần ngại đối đầu Trung Quốc ở nhiều vấn đề nhạy cảm. Anh năm ngoái sửa đổi chính sách nhằm trao cơ hội cho người Hồng Kông sở hữu hộ chiếu hải ngoại Anh (BNO) định cư ở nước này - động thái phản ứng lại việc Bắc Kinh áp dụng luật an ninh quốc gia với đặc khu.

Anh cũng nằm trong số nước chỉ trích và trừng phạt Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương. Trong vấn đề Biển Đông, đảo quốc sương mù không ngần ngại triển khai tàu chiến thực hiện nhiệm vụ thể hiện quyền tự do hàng hải tại vùng biển này.

Bài liên quan
Chuyên gia người Anh: ‘5G được thổi phồng quá mức, 6G có thể là công nghệ mang tính cách mạng’
Công nghệ truyền thông 5G đã được thổi phồng quá mức, nhưng 6G có thể đáp ứng được lời hứa về cuộc cách mạng mà 5G không đạt được, một chuyên gia người Anh nhận xét tại hội nghị công nghệ hàng đầu ở Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
1 giờ trước Sự kiện
Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024), mỗi con đường của Thủ đô Hà Nội đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pa nô.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc muốn kiểm soát các tổ chức quốc tế