Ngày 27.6, tờ Nhân dân Nhật báo cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho đăng một bài xã luận nói rằng nước này đang "thể hiện sự kiềm chế" trên Biển Đông và "sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình".

Trung Quốc thừa sức loại bỏ 'căn cứ quân sự' của Philippines trên Biển Đông

Hà Ngọc Bách | 27/06/2016, 18:49

Ngày 27.6, tờ Nhân dân Nhật báo cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho đăng một bài xã luận nói rằng nước này đang "thể hiện sự kiềm chế" trên Biển Đông và "sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình".

Bài xã luận của Nhân dân Nhật báo được đăng tải chỉ vài ngày trước khi tòa án trọng tài thường trực The Hague ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại yêu sách "đường chínđoạn" của Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo đó cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng nước này thừa khả năng để đi dời tàu BRP Sierra Madre của Philippines di chuyển ra chỗ khác. BRP Sierra Madre là con tàu rỉ sét Philippines chủ động chomắc cạn trên bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ năm 1999. Quân đội Philippines đã biến con tàu mắc cạn này trở thành một "căn cứ quân sự" trên Biển Đông với một đơn vị quân đội đồn trú thường xuyên.

"Trung Quốc hoàn toàn đủ năng lực buộc tàu Philippines đi chỗ khác, nhưng vì sự ổn định chung của Nam Hải (tên Trung Quốc gọi Biển Đông), Trung Quốc sẽ nhẫn nại, duy trì thái độ kiềm chế", bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo viết.

Bài xã luận còn tuyên bố Trung Quốc "cam kết bảo vệ lãnh thổ của mình. Điều đó được xác định bởi ý chí và khả năng của Trung Quốc". Nhân nhân Nhật Báo cũng lặp lại quan điểm là chính phủ Trung Quốcsẽ không chấp nhận phán quyết của tòa án trọng tài. Nước này cũng từ chối tham gia các phiên điều trần tại tòa.

Phía tây bãi Cỏ Mây là đá Vành Khăn, một trong 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc biến thành đảo nhân tạo một cách phi pháp.

Cuối cùng bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo chỉ trích Mỹ đã "kích động quân sự hóa" Biển Đông, khiến Trung Quốc thêm lo ngại về lợi ích của mình tại khu vực và càng tăng "quyết tâm tăng cường năng lực tự vệ".

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp với hầu hết diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Bắc Kinhđã xây dựng 7 hòn đảo nhân tạo phi pháp trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đầu tháng 7 tới, tòa án trọng tài thường trực The Hague sẽ ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện của Philippines, nhiều chuyên gia dự đoán rằng phán quyết của tòa sẽ có lợi cho Manila.

Thiên Hà (theo South Morning China Post)
Bài liên quan
Hơn 10 chuyên gia ở các đại học hàng đầu Trung Quốc hiến kế phát triển AI sau khi nghiên cứu DeepSeek
Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc (NSFC) cho biết sự phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) không nên chỉ là "cuộc cạnh tranh về sức mạnh tính toán". Đây là kết luận được đưa ra sau khi tập hợp các chuyên gia để thảo luận về tác động từ các mô hình AI của DeepSeek.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tham gia các dự án trọng điểm của Việt Nam
Sáng 4.3, tại cuộc tọa đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc mong muốn tham gia các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, điện hạt nhân… của Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc thừa sức loại bỏ 'căn cứ quân sự' của Philippines trên Biển Đông