Ngày 23.6, Tổng thống Joko Widodo đã lần đầu tiên đến thăm quần đảo Natuna. Ông ra thông điệp thách thức Trung Quốc trên chính tàu chiến từng bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc hồi tuần trước.

Tổng thống Indonesia đứng trên tàu chiến thách thức Trung Quốc

Hà Ngọc Bách | 24/06/2016, 12:18

Ngày 23.6, Tổng thống Joko Widodo đã lần đầu tiên đến thăm quần đảo Natuna. Ông ra thông điệp thách thức Trung Quốc trên chính tàu chiến từng bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc hồi tuần trước.

Ngày 23-6,Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã dẫn đầu một phái đoàn cấp cao, bao gồm bộ trưởng Ngoại giao và tư lệnh quân độitới quần đảo Natuna ở biển Đông.

Báo Nikkei Asian Review (Nhật) đưa tin ông Widodotới một căn cứ hải quân trước khi được hộ tống lên tàu chiến KRI Imam Bonjol để thị sát lãnh hải Indonesia trong bối cảnh tàu cá Trung Quốc liên tục đánh bắt trái phép trong vùng biển Natuna.

"Là người đứng đầu chính phủ và nhà nước, tổng thống muốn khẳng định quần đảo Natuna làmột phần lãnh thổ thuộc chủ quyền Indonesia", thư ký nội các Pramono Anung cho biết trước khi ông Widodo đithị sát.

Tổng thốngWidodo đã tổ chức họp nội cáctrên chính tàu chiến màtuần trước đãbắn cảnh cáo và bắt một tàu cá Trung Quốc.

Ông chỉ thịcho quân độităng cường sức mạnh phòng thủ xung quanh khu vực quần đảo Natuna:"Tôi đãyêu cầu quân độivà lực lượng bảo vệ bờ biển nâng cấp công nghệ radar và các biện pháp tổng thể khác".

Tại cuộc họp,ông Widodo mong muốn ưu tiên phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành thủy sản và năng lượngở quần đảo Natuna. Trong vùng biển quanh quần đảonày có 5 lô dầu khí đang khai thácvà 11 lô dầu khí đang được thăm dò.

Trước đây, Indonesia thường né tránh vấn đề tranh chấp lãnh hải trên biển Đông do nước này không tham gia tranh chấp. Sau đó, Indonesiathay đổi quan điểm khi nhận thấy âm mưu củaTrung Quốc muốn thôn tính vùng biển quanh quần đảoNatuna.

Hồi tháng 3, lần đầu tiên Bắc Kinh tuyên bố vùng biển xung quanh quần đảo Natuna là "ngư trường truyền thống" nhưngkhông đưa ra bằng chứng chứng minh.

Indonesia đã bác bỏtuyên bố của Trung Quốc và tiếp tục bắt giữ các tàucá Trung Quốc đánh bắt trái phép.Ngày 22.6, quân đội Indonesia tuyên bốbắt đầu dùng máy bay không người lái giám sát quần đảo Natuna và sẽsớm triển khai thêm 5 tàu chiến bảo vệ vùng biển quanh Natuna.

Thiên Hà
Bài liên quan
Tín hiệu vui nào cho U.23 Việt Nam khi Nhật và Indonesia vào bán kết?
Hai trận tứ kết đầu tiên của giải U.23 châu Á đã kết thúc với nhiều bất ngờ khi hai đội bóng được đánh giá cao hơn cùng rời giải.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Indonesia đứng trên tàu chiến thách thức Trung Quốc