Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson ngày 13.1 bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, trong bối cảnh quan hệ giữa song phương đang rất căng thẳng.

Tư lệnh hải quân Mỹ thăm Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 13/01/2019, 11:27

Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson ngày 13.1 bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, trong bối cảnh quan hệ giữa song phương đang rất căng thẳng.

Chuyến thăm kéo dài 4 ngày. Ông Richardson dự kiến gặp gỡ người đồng cấp Thẩm Kim Long cùng các thành viên trong Quân ủy trung ương Trung Quốc khác.

Tư lệnh hải quân Mỹ cho biết: “Tôi mong chờ chuyến thăm này. Thường xuyên trao đổi quan điểm là điều cần thiết, đặt biệt trong thời gian bất hòa, nhằm giảm rủi ro cũng như tính toán sai lầm. Đối thoại trung thực và thẳng thắn có thể cải thiện quan hệ theo hướng xây dựng, giúp tìm ra những lĩnh vực hai bên chia sẻ lợi ích chung, vượt qua khác biệt”.

Hoạt động này diễn ra giữa lúc hai cường quốc xung đột gay gắt trong nhiều vấn đề kinh tế lẫn an ninh. Riêng về vấn đề Biển Đông, Washington thời gian qua cùng đồng minh Úc, Anh, Pháp gia tăng thực hiện tuần tra nhằm thể hiện quyền tự do hàng hải, bác bỏ yêu sách phi lý của cường quốc châu Á.

Bắc Kinh liên tục lên tiếng phản đối, đồng thời còn cáo buộc những cuộc tuần tra như vậy là hành động khiêu khích gây bất ổn khu vực.

Nhà bình luận Tống Trung Bình đánh giá chuyến thăm của Tư lệnh Richardson có tác dụng tăng cường quan hệ quân sự, tránh để hai lực lượng hải quân có tính toán sai, nhất là vào thời điểm Mỹ tổ chức ngày càng nhiều cuộc tuần tra trên Biển Đông như hiện tại.

“Chiến thuật giám sát chặt chẽ cùng với thể hiện quyền tự do hàng hải mà Mỹ đang thực hiện là mối đe dọa lớn với vùng biển ngoài khơi lẫn khu vực Trung Quốc có lợi ích cốt lõi. Cường quốc châu Á muốn làm rõ tầm quan trọng của những khu vực này nhằm tránh nguy cơ xung đột”, theo nhà bình luận Tống. Ông cho rằng nhất thiết phải trao đổi ý kiến mặc dù hai bên khó mà đạt được đồng thuận.

Về nội dung chuyến thăm, nhà bình luận Tống dự đoán Trung Quốc sẽ cố gắng thể hiện tính minh bạch về quân sự của nước này khi đưa Tư lệnh Richardson đi thăm Nam Kinh, nơi Chiến khu miền Đông đặt trụ sở chỉ huy. Tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) cũng sẽ được đề cập.

Mỹ vốn dĩ có mời Trung Quốc góp mặt trong RIMPAC 2018, nhưng sau đó rút lại nhằm phản đối việc cường quốc châu Á triển khai tên lửa chống hạm, hệ thống tên lửa đất đối không và gây nhiễu điện tử lên những thực thể địa lý trên Biển Đông mà nước này chiếm đóng trái phép.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Elon Musk thúc đẩy kế hoạch sử dụng dữ liệu ô tô điện ở Trung Quốc cho tham vọng AI của Tesla
Tesla đang thúc đẩy kế hoạch sử dụng dữ liệu từ Trung Quốc để phát triển hệ thống hỗ trợ lái ô tô điện của mình toàn cầu, những người có kiến thức về công việc này chia sẻ với hãng tin Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
một giờ trước Sự kiện
Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024), mỗi con đường của Thủ đô Hà Nội đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pa nô.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tư lệnh hải quân Mỹ thăm Trung Quốc