Tờ Straits Times dẫn nguồn tin tiết lộ Ấn Độ có khả năng dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu với một số loại gạo do giá cả trong nước ổn định và nguồn dự trữ của chính phủ đủ đáp ứng chương trình phúc lợi.

Ấn Độ cân nhắc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu gạo

Cẩm Bình (Theo Straits Times) | 10/01/2023, 10:33

Tờ Straits Times dẫn nguồn tin tiết lộ Ấn Độ có khả năng dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu với một số loại gạo do giá cả trong nước ổn định và nguồn dự trữ của chính phủ đủ đáp ứng chương trình phúc lợi.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại cùng Bộ Thực phẩm Ấn Độ đều từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.

Cường quốc Nam Á là nước xuất khẩu gạo số 1 thế giới - chiếm khoảng 40% giao dịch gạo toàn cầu - nên động thái dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu nếu được thực hiện sẽ giúp hạ nhiệt giá bán tiêu chuẩn tại châu Á đang ở mức cao nhất kể từ giữa năm 2021 đến nay.

Dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu gạo được cân nhắc khi lo ngại về lạm phát lương thực đã được xoa dịu. Giá lương thực toàn cầu kết thúc năm 2022 ở mức gần bằng giá đầu năm, bất chấp cuộc chiến tại Ukraine và thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản lượng khiến nguồn cung trong năm biến động mạnh.

prices-of-rice-may-continue-to-go-up-says-govt.jpg
Nếu Ấn Độ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu gạo sẽ giúp hạ nhiệt giá bán tiêu chuẩn tại châu Á - Ảnh: Getty Images

Tháng 9 năm ngoái, Ấn Độ áp thuế suất 20% với gạo trắng và gạo lứt xuất khẩu, đồng thời cấm bán gạo tấm ra nước ngoài. Như vậy, khoảng 60% gạo xuất khẩu của cường quốc Nam Á chịu hạn chế, bên cạnh hạn chế đặt ra với lúa mì và đường trước đó.

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ B.V. Krishna Rao cho biết sẽ kêu gọi chính phủ dỡ bỏ một số hạn chế vì nguồn cung trong nước tăng sau vụ thu hoạch mới nhất. Cụ thể, họ dự định xin phép xuất ít nhất 1 triệu tấn gạo tấm và yêu cầu bỏ thuế 20% với gạo trắng.

Nguồn tin của Straits Times cũng tiết lộ, ngoài cân nhắc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu gạo, giới chức Ấn còn xem xét bán khoảng 2 triệu tấn lúa mì từ kho dự trữ nhà nước ra thị trường trong nước để kiểm soát giá. Lúa mì có thể được bán với giá cố định.

Bài liên quan
Tesla có thể tiến vào thị trường Ấn Độ
Đài CNN đưa tin tỷ phú Elon Musk dự kiến sang Ấn Độ vào tuần tới. Ông sẽ nhân chuyến thăm công bố kế hoạch xây nhà máy Tesla ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ cân nhắc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu gạo