Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm người đã lừa mua bán tạp hóa để chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỉ đồng

An Giang: Bắt nhóm người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,7 tỉ đồng

Tô Văn -Tầm Trâm | 17/10/2021, 20:14

Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm người đã lừa mua bán tạp hóa để chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỉ đồng

Tối 17.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan này vừa khởi tố, bắt bị can Võ Thị Thảo (SN 1979), Võ Thụy Ái Diễm (SN 1972) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Văn Lến (chồng Diễm, SN 1969, cùng ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

1-diem-ld-.jpg
Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thụy Ái Diễm - Ảnh: Tầm Trâm
2-thao-ld-.jpg
Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Thảo - Ảnh: Tầm Trâm
3-len-ld-.jpg
Công an thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Văn Lến - Ảnh: Tầm Trâm

Theo hồ sơ, thông qua việc mua bán hàng tạp hóa, từ ngày 2.2.2018 đến ngày 26.3.20218, Nguyễn Thị Mỹ (SN 1982, ngụ phường Long Hưng, thị xã Tân Châu) đã câu kết với Thảo và vợ chồng Diễm, Lến, dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt trên 4,7 tỉ đồng tiền mua hàng hóa của vợ chồng Nguyễn Duy Linh.

Trong đó, Mỹ đã chiếm đoạt trên 2,9 tỉ đồng, Thảo chiếm đoạt trên 1,1 tỉ đồng và vợ chồng Lến chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Ngày 13.2.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mỹ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do Mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên công an ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mỹ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt nhóm người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,7 tỉ đồng