Bé gái 2 tuổi ở An Giang ăn hồng xiêm nhưng cha mẹ bất cẩn đã làm hạt của loại trái cây này lọt vào khí quản khiến bệnh nhi bị sặc.

An Giang: Bé gái suýt tử vong vì hạt hồng xiêm lọt vào khí quản

Văn Vĩnh | 02/12/2018, 16:19

Bé gái 2 tuổi ở An Giang ăn hồng xiêm nhưng cha mẹ bất cẩn đã làm hạt của loại trái cây này lọt vào khí quản khiến bệnh nhi bị sặc.

Ngày 2.12, Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt tỉnh An Giang, cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công cho 1 bệnh nhi bị dị vật nằm trong khí quản.

Theo bác sĩ, 1 ngày trước bé Huỳnh Thị Ngọc Lan (2 tuổi, ở H.Tri Tôn) được gia đình đưa vào bệnh viện trong tình trạng khó thở, toàn thân tím tái. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện hạt hồng xiêm (còn gọi là sa pô chê) nằm trong khí quản bệnh nhi nên cấp cứu tối khẩn cấp để gắp dị vật.

Gia đình Lan cho biết bé ăn nhưng bất cẩn nên bị hạt hồng xiêm lọt vào khí quản khi ăn trái cây và sặc.

Thanh Hàm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bé gái suýt tử vong vì hạt hồng xiêm lọt vào khí quản