Lần đầu tiên một trạm y tế tại TP.HCM hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Những bệnh nhân đến với trạm y tế này không chỉ được các bác sĩ tuyến quận trực tiếp chẩn đoán, điều trị mà còn được bác sĩ ở bệnh viện chuyên khoa và bệnh viện tuyến cuối chẩn đoán, hướng dẫn điều trị.

Khám bệnh ở trạm y tế được hội chẩn, tư vấn điều trị bệnh với bác sĩ tuyến cuối

Hồ Quang | 29/11/2018, 14:48

Lần đầu tiên một trạm y tế tại TP.HCM hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Những bệnh nhân đến với trạm y tế này không chỉ được các bác sĩ tuyến quận trực tiếp chẩn đoán, điều trị mà còn được bác sĩ ở bệnh viện chuyên khoa và bệnh viện tuyến cuối chẩn đoán, hướng dẫn điều trị.

Sáng nay (29.11), Sở Y tế TP.HCM chính thức khởi động thí điểm trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại Trạm y tế phường 13 (quận Bình Thạnh). Đây là trạm y tế đầu tiên ở TP.HCM hoạt động theo nguyên lý y học gia đình.

Tại đây, các bệnh nhân đến khám, điều trị không chỉ có y bác sĩ của trạm mà còn có cả bác sĩ của Bệnh viện quận Bình Thạnh trực tiếp thăm khám, điều trị. Điều đặc biệt hơn, những trường hợp bị nặng hay cần bác sĩ tuyến trên hội chẩn, các bác sĩ ở trạm y tế này sẽ kết nối trực tiếp với bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định để nghe các bác sĩ ở đây hội chẩn cũng như tư vấn, hướng dẫn phương pháp điều trị.

“Các bác sĩ ở trạm y tếhội chẩn trên điện thoại thông minh với các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng 2 hay Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nghe thấy trực tiếp các sĩ ở những bệnh viện trên tư vấn, trao đổi, hướng dẫn cách điều trị”, một bác sĩTrạm y tế phường 13 cho biết.

Ngay sau khi đưa vàohoạt động thí điểm nguyên lý y học gia đình, Trạm y tế phường 13 (quận Bình Thạnh) đã thu hút khá đông bệnh nhân đến tư vấn, khám, điều trị.

Một người mẹ đưa bé gái đến trạm y tế này để khám trước khi tiêm phòng sởi, nhưng phát hiện cháu bé bị nhọt to ở đầu, người mẹ tỏ ra rất lo lắng.Lập tức, bác sĩ tại trạm y tế đã trao đổi trực tuyến với bác sĩ chuyên khoa nhi, Bệnh viện Nhi đồng 2để xin ý kiến về việc có chống chỉ định tiêm tạm thời cho cháu hay không.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, một bác sĩ chuyên khoa nhi đã tư vấn trực tuyến cụ thể về trường hợp này. Màn hình máy vi tính được mở ra, hiểnthị hình ảnh bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 tư vấn. Sau khi nghe tư vấn, mẹ của bé gái này đã an tâm và đồng ý cho bé tiêm ngừa sởi.

Trong khi đó, một người đàn ông khoảng 60 tuổi mắc bệnh cao huyết áp và tiểu đường đến tái khám tại trạm y tế, nhưng không nhớ thuốc sử dụng trước đây là thuốc gì. Bác sĩ tại trạm y tếđã hội chẩn trên điện thoại thông minh với bác sĩ tim mạch của Bệnh viện Nhân dân Gia Định để xin ý kiến.

Sau khi nghe trực tiếp bác sĩ tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trao đổi, hướng dẫn trực tiếp, bệnh nhân này đã hài lòng và làm theo bác sĩ của trạm y tế và bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Hồ Quang
Bài liên quan
Cứu sống 2 bệnh nhân bị bệnh hiếm gặp chồi bướu thận xâm lấn đường dẫn máu về tim
Cả hai bệnh nhân có chồi bướu chít hẹp tĩnh mạch chủ cản trở máu về tim. Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân khó có khả năng sống sót qua 2 tuần.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khám bệnh ở trạm y tế được hội chẩn, tư vấn điều trị bệnh với bác sĩ tuyến cuối