Theo Futurism, chỉ riêng ở Mỹ, mỗi năm đã có 735.000 người bị lên cơn đau tim. Hậu quả là mô tim của họ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ các bệnh trong tương lai. Tế bào gốc sẽ giúp cơ thể phục hồi, nhưng do máu liên tục lưu thông nên các tế bào gốc khó được giữ lại trong tim. Các nhà khoa học đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

Tìm được cách đưa tế bào gốc vào mô tim

Vũ Trung Hương | 30/11/2018, 05:53

Theo Futurism, chỉ riêng ở Mỹ, mỗi năm đã có 735.000 người bị lên cơn đau tim. Hậu quả là mô tim của họ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ các bệnh trong tương lai. Tế bào gốc sẽ giúp cơ thể phục hồi, nhưng do máu liên tục lưu thông nên các tế bào gốc khó được giữ lại trong tim. Các nhà khoa học đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã giới thiệu một giải pháplà dùng một miếng dán nhỏ, phủ các mũi kim siêu nhỏ để đưa tế bào gốc trực tiếp vào mô tim. Các nhà khoa học đã so sánh hiệu quả của miếng dán nhỏ này với việc tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch tiêu chuẩn để đưa tế bào gốc vào tim.

Để so sánh, họ đã sử dụng động vật thí nghiệm là những con chuột và lợn bị đau tim. Trong phẫu thuật tim hở, các nhà nghiên cứu đã gắn chặt các mảng của miếng dán trực tiếp vào tim động vật.

Phân tích sâu hơn cho thấy ở chuột thí nghiệm, miếng dán đã ngăn chặn tế bào chết và kích thích sự phát triển của mô tim mới, trong khi ở lợn miếng dán làm tăng lưu lượng máu.

Phiên bản hiện tại của miếng dán bằng các vật liệu polymer. Trước khi bắt đầu thử nghiệm trên người, các nhà khoa học dự định thay thế polimer bằng các hợp chất phân hủy sinh học. Ngoài ra,họ còn phải phát triển phương pháp đặt các miếng dán mà không đòi hỏi phải phẫu thuật tim.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thắng Malaysia, Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á
18 phút trước Thể thao
Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U.23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm được cách đưa tế bào gốc vào mô tim