Thông qua chương trình tập huấn, các học viên nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật của Đảng và nhà nước trước yêu cầu thực tiễn, từ đó sẽ nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

An Giang: Gần 300 học viên tham gia tập huấn quản lý nhà nước về văn hóa văn nghệ

Tô Văn - C.M | 09/08/2022, 14:31

Thông qua chương trình tập huấn, các học viên nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật của Đảng và nhà nước trước yêu cầu thực tiễn, từ đó sẽ nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 9.8, tại TP.Long Xuyên, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn "Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới".

2-cong-mao.jpg
1-cong-mao.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn - Ảnh: C.M

Tham dự hội nghị tập huấn có PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương; PGS-TS Phan Trọng Thưởng - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương; cùng các cán bộ tuyên giáo, lý luận, văn học nghệ thuật trung ương và địa phương..., và gần 300 học viên trên cả nước.

5-cong-mao.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: C.M

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương cho biết, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo văn hóa, văn học, nghệ thuật.

“Quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đảng đã ban hành các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị về văn hóa, văn nghệ; trong đó có những nghị quyết tác động to lớn đến sự phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà.

Văn học, nghệ thuật được xem là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa, giữ vai trò rất quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ nghiên cứu, người làm công tác tuyên giáo, quản lý văn hóa, báo chí và đội ngũ văn nghệ sĩ được củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, nhà nước, nhất là những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hóa tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11.2021 và định hướng, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045...; qua đó góp phần xây dựng con người Việt Nam về tâm hồn, cốt cách, phẩm giá và đề cao tính chân thiện mỹ trong đời sống, nhất là đời sống tinh thần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, ông Kỷ phát biểu.

Hội nghị diễn ra từ ngày 9 đến 12.8, sẽ tập trung thảo luận các chuyên đề về xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; tình hình văn xuôi hiện nay.

Ngoài ra, trong thời gian tập huấn, các học viên được thực tế một số di tích lịch sử, văn hóa của tỉnh An Giang; viết bài thu hoạch và được ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Gần 300 học viên tham gia tập huấn quản lý nhà nước về văn hóa văn nghệ