Sau khi BTC Miss Universe công bố những thay đổi trong thể lệ và cho phép phụ nữ đã kết hôn và có con được dự thi, Hoa hậu quân nhân Mỹ 2016 Deshauna Barber đã lên tiếng phản đối.

Hoa hậu - sĩ quan Mỹ phản đối cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ kết hôn và có con

Minh An | 07/08/2022, 16:01

Sau khi BTC Miss Universe công bố những thay đổi trong thể lệ và cho phép phụ nữ đã kết hôn và có con được dự thi, Hoa hậu quân nhân Mỹ 2016 Deshauna Barber đã lên tiếng phản đối.

Theo Missosology ngày 6.8, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thông báo sẽ chấp nhận các người đẹp đã kết hôn, sinh con dự thi. Thể lệ mới này bắt đầu từ năm 2023. Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp quốc tế. Trong đó, dư luận chia thành 2 phe rõ rệt, ủng hộ và phản đối quy định mới của BTC Miss Universe.

Mới đây, Deshauna Barber (sinh 1989), người giành ngôi Hoa hậu Mỹ 2016 khi đang là sĩ quan quân đội, cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về vấn đề này: "Việc cho phép phụ nữ có con và đã kết hôn được dự thi thực sự khiến tôi cảm thấy bối rối bởi vì danh hiệu này đòi hỏi người chiến thắng phải thực hiện rất nhiều nghĩa vụ trong suốt một năm đương nhiệm. Và khi đã trở thành mẹ thì liệu người hoa hậu đó có thể hoàn thành các trách nhiệm của mình hay không.

siquan.png
Barber là chỉ huy hậu cần một đơn vị quân đội. Ngoài ra, cô còn làm việc như một chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm tại Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Người đẹp sinh 1989 đăng quang Hoa hậu Mỹ năm 2016 và từng đại diện cho nước Mỹ tham dự Miss Universe 2016, lọt vào top 9 chung cuộc.

Chưa nói đến đã kết hôn hay có con, ngay cả việc hoa hậu đó đang trong một mối quan hệ tình cảm cũng đã là khó khăn, đó cũng là lý do mà hầu hết hoa hậu Mỹ và hoa hậu Hoàn vũ đều chia tay người yêu khi đang trong quá trình đương nhiệm. Thế nên, việc có con càng khiến cho hoa hậu khó đảm được trọng trách của mình khi đương nhiệm", Deshauna Barber cho biết.

Những ý kiến của Deshauna Barber hiện nhận được nhiều sự đồng tình của các fan trên các diễn đàn sắc đẹp nhưng bên cạnh đó cũng có những bình luận phản đối chính vì thế nhiều người cho rằng những tranh cãi xung quanh thay đổi về thể lệ dự thi của BTC Miss Universe sẽ còn gây ra những cuộc tranh cãi trong thời gian tới.

Deshauna Barber cũng từng đại diện cho nước Mỹ tham dự Miss Universe 2016 và lọt vào top 9 chung cuộc.

Trước đó, ngày 6.8, chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology thông báo trong email gửi các giám đốc Miss Universe ở các quốc gia rằng “Từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 72 và các cuộc thi cấp quốc gia để cử đại diện đến đó, phụ nữ đã kết hôn cũng như đang mang thai hoặc đã sinh con đều có thể tham gia”.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết thêm "Số liệu gần đây cũng cho thấy trung bình tuổi kết hôn và mang thai lần đầu của phụ nữ trên thế giới là 21 tuổi”.

chuyentrang1.png
Thông báo mới trong việc mở rộng thể lệ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đang gây nhiều trang cãi 

Cũng theo BTC Miss Universe, trước khi thông báo về sự thay đổi này, BTC đã tiến hành các cuộc khảo sát ý kiến đối với khán giả cùng các giám đốc quốc gia của cuộc thi từ đầu năm nay và nhận được đa số sự ủng hộ.

Thay đổi trong thể lệ cuộc thi sắc đẹp này nhanh chóng trở thành đề tài nóng được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn hoa hậu. Những người hâm mộ lâu năm của Hoa hậu Hoàn vũ bắt đầu đưa ra loạt ý kiến trái chiều liên quan đến thông báo trên.

Tại Việt Nam, cộng đồng fan sắc đẹp nêu quan điểm trái chiều, nếu mở động đối tượng dự thi đồng nghĩa với việc cuộc thi Hoa hậu nên đổi tên thành cuộc thi Hoa hậu Quý bà thì đúng nghĩa hơn. Vì quy định mới này sẽ phá vỡ chuẩn mực của một cuộc thi sắc đẹp thông thường. Với sự thay đổi mới này, tất nhiên sẽ nảy sinh rất nhiều những hệ lụy ảnh hưởng “thương hiệu” của một cuộc thi sắc đẹp uy tín 71 năm qua.

duongkim.jpg
Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2021 là người đẹp Harnaaz Sandhu đến từ Ấn Độ

Năm 2012, Miss Universe từng cho phép người chuyển giới tham gia và cũng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người e ngại việc cuộc thi trở nên tạp nham khi có quá nhiều phụ nữ chuyển giới tham gia.

Thực tế thì tới năm 2018, lần đầu tiên có thí sinh chuyển giới được bước chân lên sân khấu Miss Universe. Đó là Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha Angela Ponce, cô trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên trong lịch sử cuộc thi nhan sắc. Thí sinh này được tôn vinh trên sóng trực tiếp, vẫn chấm đúng tiêu chí Miss Universe và dừng chân ở vòng 20.

Tại Việt Nam, thí sinh Đỗ Nhật Hà cũng trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên trong lịch sử tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và chỉ dừng chân Top 41.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
10 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoa hậu - sĩ quan Mỹ phản đối cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ kết hôn và có con