Hàng chục nghìn người tham gia đại lễ khai đạo Phật giáo Hòa Hảo ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, khiến nhiều tuyến đường ở địa phương kẹt cứng.

An Giang: Hàng chục nghìn người dự đại lễ Phật giáo Hòa Hảo

Tô Văn | 05/07/2023, 18:35

Hàng chục nghìn người tham gia đại lễ khai đạo Phật giáo Hòa Hảo ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, khiến nhiều tuyến đường ở địa phương kẹt cứng.

Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới, vào lúc 9 giờ ngày 5.7 (18.5 âm lịch), dòng người và xe cộ liên tục đổ về trung tâm tổ chức đại lễ. Đường Tôn Đức Thắng (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) bị kẹt cứng kéo dài khoảng 4km.

Lực lượng công an liên tục điều tiết, phân luồng giao thông trên đường để giải quyết ùn tắc. Thời tiết nắng gắt cộng thêm tình trạng kẹt xe khiến nhiều người tham gia đại lễ thấm mệt.

1-hh1.jpg
Dòng người đổ về trung tâm tổ chức đại lễ khiến đường Tôn Đức Thắng kẹt cứng - Ảnh: Thanh Tiền
2-hh2.jpg
3-hh3.jpg
Rất đông người dân, du khách từ các tỉnh miền Tây đến tham gia đại lễ - Ảnh: Thanh Tiền

Anh Bé Ba (31 tuổi, người tham gia phát nước miễn phí cho du khách đến dự lễ) cho biết: “Trung bình mỗi điểm từ thiện đều để sẵn 200 bịch sữa đậu nành, nước suối, cà phê, trà đường để phát cho du khách. Ngoài ra, những thành viên thiện nguyện ở các điểm khác còn đổ bánh xèo miễn phí phục vụ bà con”, anh Ba nói.

Không riêng gia đình anh Bé Ba, nhiều điểm phát thức ăn, nước uống khác cũng hoạt động liên tục trong những ngày qua. Ngoài ra, ban tổ chức còn phát cơm miễn phí cho khách hành hương về dự lễ tại 6 điểm gần chùa An Hòa.

4-hh4.jpg
Một thành viên của nhóm thiện nguyện phát sữa đậu nành miễn phí cho du khách - Ảnh: Thanh Tiền
6-hh6.jpg
Du khách đến tham gia đại lễ năm nay được ăn món bánh xèo chay miễn phí - Ảnh: Thanh Tiền

Chị Kim Quyên (ngụ TP.Long Xuyên) cho biết, năm nay gia đình chị sắp xếp công việc để tham gia đại lễ từ sớm. “Tuy nhiên, việc kẹt xe khiến chuyến hành trình kéo dài. Khoảng 10 giờ 30 gia đình của em mới đến chùa An Hòa”, chị Quyên chia sẻ.

Theo thống kê của Phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo khác (Ban Tôn giáo Chính phủ), hiện Phật giáo Hòa Hảo có gần 1,3 triệu tín đồ chủ yếu ở các tỉnh miền Tây. Còn theo ban tổ chức đại lễ, năm nay ước tính có khoảng 70.000 người tham gia, đông hơn các năm vừa qua.

5-hh5.jpg
Rất đông người dân, tín đồ, du khách đến chiêm bái tại chùa An Hòa - Ảnh: Thanh Tiền

Phật giáo Hòa Hảo (hay còn gọi là đạo Hòa Hảo) là tông phái lấy pháp môn Tịnh Độ tông làm căn bản, chủ trương tu hành tại gia. Đạo do ông Huỳnh Phú Sổ sáng lập năm 1939 tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nay thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang. Đại lễ năm nay diễn ra từ ngày 4 - 5.7 (nhằm ngày 17 - 18.5 âm lịch).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Hàng chục nghìn người dự đại lễ Phật giáo Hòa Hảo