Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang huy động hơn 40 chiếc phà trọng tải lớn hoạt động trong 10 ngày cao điểm tết nhằm giúp khách qua phà an toàn, nhanh chóng, tránh ùn ứ giao thông.

An Giang: Huy động hơn 40 chiếc phà trọng tải lớn phục vụ tết

Tô Văn | 03/02/2021, 14:58

Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang huy động hơn 40 chiếc phà trọng tải lớn hoạt động trong 10 ngày cao điểm tết nhằm giúp khách qua phà an toàn, nhanh chóng, tránh ùn ứ giao thông.

Chiều 3.1, ông Nguyễn Văn Huấn - Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang vừa triển khai kế hoạch số 25/KH-CTY về việc phục vụ Tết Nguyên đán 2021 tại các bến phà trực tiếp thuộc công ty.

Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang sẽ huy động hơn 40 chiếc phà trọng tải hoạt động từ 30-200 tấn hoạt động liên tục trong 10 ngày cao điểm tết - từ ngày 8.2.2021 đến hết ngày 17.2.2021. Hơn 40 chiếc phà này sẽ hoạt động 24/24 giờ tại 8 bến trên địa bàn tỉnh gồm: bến phà Châu Giang, TP.Châu Đốc; bến phà Tân Châu, TX.Tân Châu; bến phà Năng Gù, H.Châu Phú; bến phà Thuận Giang, H.Phú Tân; bến phà Trà Ôn và Mương Ranh, H.Châu Thành; bến phà An Hòa và Ô Môi, TP.Long Xuyên.

Ban giám đốc công ty chỉ đạo giám đốc các xí nghiệp phà tổ chức nhân sự, phương tiện phà được bố trí để phục vụ, đảm bảo giao thông thông suốt. Chỉ đạo các ca trưởng kiểm tra thường xuyên bến, ponton, cầu dẫn, các thiết bị an toàn và các thiết bị thông tin liên lạc được trang bị cho ca trưởng, tổ trưởng phải được sử dụng đúng quy định để đảm bảo thông tin liên lạc và mọi hoạt động luôn được kiểm soát trong quá trình phục vụ.

Đặc biệt, tại 8 bến phà nêu trên, nhân viên phà sẽ phát loa tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức phun thuốc khử khuẩn khu vực nhà chờ dành cho phương tiện xuống phà. Yêu cầu người dân lên xuống phà phải thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - khử khuẩn- khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 1.2, Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang đã đưa bến phà Tân Châu - Hồng Ngự mới đi vào hoạt động, kết nối giao thông giữa TX.Tân Châu, tỉnh An Giang với H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Vị trí bến phà mới Tân Châu - Hồng Ngự cách bến khách ngang sông Tân Châu - Hồng Ngự cũ khoảng 540 mét về phía hạ lưu. Bến phà mới đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết việc đi lại của người dân. Còn bến khách ngang sông Tân Châu - Hồng Ngự cũ sẽ ngưng hoạt động.

Bài liên quan
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch An Giang, Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Huy động hơn 40 chiếc phà trọng tải lớn phục vụ tết