Nhóm người này nhiều lần tổ chức các vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

An Giang: Khởi tố nhóm người tổ chức xuất nhập cảnh trái phép

Tô Văn | 01/06/2021, 16:42

Nhóm người này nhiều lần tổ chức các vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Chiều 1.6, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố Lê Ngọc Đức (SN 1968, ngụ xã Mỹ Đức, H.Châu Phú); Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1970, ngụ thị trấn An Phú, H.An Phú); Bing Sok Vanh (SN 1985, ngụ tỉnh Takeo, Campuchia). Cả ba bị khởi tố về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

1-vinh-hoi-dong.jpg
Nhóm có hành vi đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới - Ảnh: C.K

Vào 20 giờ 30 ngày 26.5, tổ công tác tại chốt phòng chống dịch COVID-19 số 10 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông tuần tra, kiểm soát trong phạm vi đảm nhiệm. Khi đến khu vực mốc 263, cách biên giới về phía Việt Nam khoảng 50 mét thuộc ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, H.An Phú, tổ công tác phát hiện Vanh và 1 nam thanh niên đang đứng nói chuyện. Tổ công tác liền tiến hành kiểm tra, bắt được Vanh, còn người kia lợi dụng đêm tối chạy thoát về phía Campuchia.

Tại đồn biên phòng, Vanh khai nhận được một người đàn ông tên Rươn (30 tuổi, ngụ cùng địa phương với Vanh) thuê đón một phụ nữ từ Việt Nam sang Campuchia tại khu vực gần mốc 263 để lấy tiền công 6 triệu đồng. Đồng thời người này giao Vanh trực tiếp liên hệ với Đức và Sơn để nhận người đưa qua biên giới.

Từ lời khai của Vanh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông qua công tác trinh sát được biết Đức và Sơn đang chở người xuất cảnh trái phép tại khu vực cầu Ranh Làng thuộc ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông. Vào lúc 22 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ Đức, Sơn và Võ Nhật Thiên Kim (SN 1997, ngụ tỉnh Khánh Hòa) cùng với 2 chiếc xe máy và 1 ba lô (của Kim).

Đức, Sơn thừa nhận hành vi chở Kim xuất cảnh trái phép. Ngoài ra Đức còn cho biết thêm có rủ Vanh đưa người Việt Nam qua Campuchia và ngược lại trong đường dây đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép của ông Rươn để nhận tiền công. Xong mỗi vụ, Vanh được trả 2 triệu đồng, Đức 3 triệu đồng. Sơn mới được Đức thuê chở Kim từ bến xe Châu Đốc lên biên giới giao cho một phụ nữ Campuchia để lấy 200.000 đồng tiền công.

“Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã xử phạt vi phạm hành chính Kim số tiền 4 triệu đồng về hành vi xuất cảnh trái phép, đồng thời bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 H.An Phú đưa đi cách ly theo quy định”, một cán bộ cho biết.

Bài liên quan
UBKT Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ, tổ chức đảng tỉnh Vĩnh Phúc
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc do hàng loạt các sai phạm liên quan tới AIC, FLC và Tập đoàn Phúc Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Khởi tố nhóm người tổ chức xuất nhập cảnh trái phép