Hiện 20/22 quận huyện tại TP.HCM có ca bệnh cư trú trên địa bàn, trừ quận 11 và huyện Cần Giờ.

Tại TP.HCM chỉ còn quận 11 và huyện Cần Giờ chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19

Tú Viên | 01/06/2021, 11:02

Hiện 20/22 quận huyện tại TP.HCM có ca bệnh cư trú trên địa bàn, trừ quận 11 và huyện Cần Giờ.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM sáng nay tổ chức họp giao ban công tác phòng chống dịch trên địa bàn

GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, liên quan đến chuỗi lẫy nhiễm ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (địa chỉ sinh hoạt tại quận Gò Vấp), từ ngày 26.5, TP.HCM đã phát hiện 200 bệnh nhân.

Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có 55 người trực tiếp sinh hoạt thì đến nay đã 40 người mắc COVID-19, từ đó lây lan ra thêm cho 160 người khác trong cộng đồng dân cư tại TP.HCM thông qua nơi làm việc, tiếp xúc gia đình và bạn bè.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, TP.HCM đã điều tra xác minh có tổng số 3.028 người là F1 (2.557 mẫu âm tính, 471 mẫu đang chờ kết quả); 15.200 người là F2 và xét nghiệm mở rộng 181.004 người (67.619 mẫu âm tính, 128.591 mẫu đang chờ kết quả).

Từ 18 giờ ngày 31.5 đến 6 giờ sáng nay 1.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Hiện tổng cộng 20/22 quận huyện tại TP.HCM có ca bệnh cư trú trên địa bàn, trừ quận 11 và huyện Cần Giờ. Các địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh là Q.Gò Vấp (52 ca), Q.12 (23 ca), Q.Bình Thạnh (22 ca), Q.Tân Phú (22 ca), Q.Tân Bình (22 ca).

Đáng lo nhất là nguy cơ đối với các khu công nghiệp (KCN), TP cũng đã ghi nhận 3 ca bệnh làm việc trong 3 KCN là KCN Tân Bình, KCN Tây Bắc Củ Chi và KCN Vĩnh Lộc - Hóc Môn. Đồng thời tối 30.5 có 1 trường hợp được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 tại Long An, tuy nhiên đây là nhân viên làm việc ở Công ty Coats Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức), nơi có 1.082 người lao động. Hiện đã xác định được 146 trường hợp là F1 để cách ly tập trung và xét nghiệm. Số công nhân viên còn lại sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Công ty ngưng hoạt động từ lúc 22 giờ ngày 30.5 đến thời điểm hiện tại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tại TP.HCM chỉ còn quận 11 và huyện Cần Giờ chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19