Sau khi nhậu chung với ông T. ở TP.HCM, ông H. có về đến chốt kiểm soát Vàm Cống và vào test nhanh với kết quả âm tính. Sau đó, người này quay trở lại TP.HCM và không ghé vào địa bàn TP.Long Xuyên.

An Giang làm rõ thông tin tài xế dương tính COVID-19 có ghé vào TP.Long Xuyên hay không

Tô Văn | 10/07/2021, 13:57

Sau khi nhậu chung với ông T. ở TP.HCM, ông H. có về đến chốt kiểm soát Vàm Cống và vào test nhanh với kết quả âm tính. Sau đó, người này quay trở lại TP.HCM và không ghé vào địa bàn TP.Long Xuyên.

Chiều 10.7, bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang xác nhận ông P.B.T. (SN 1975, tài xế, ngụ Q,Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) và ông H. (SN 1982, tài xế, ngụ hẻm 9, P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên) không ghé vào địa bàn TP.Long Xuyên.

“Qua điều tra truy vết nhận thấy ông T. không có ghé TP.Long Xuyên, nên việc có thông tin ông T. nhậu chung với ông H. tại hẻm 9, P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên là không chính xác. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 vẫn tiến hành cho xét nghiệm PCR đối với vợ con ông H. (ngụ địa phương). Chiều nay, có kết quả xét nghiệm sẽ thông tin với báo chí sau”, bà Rây nói.

1-truc(1).jpg

Ông H. có về đến chốt kiểm soát Vàm Cống, vào test nhanh với kết quả âm tính. Sau đó, ông H. quay trở lại TP.HCM và không ghé vào tỉnh An Giang- Ảnh: D.T

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ ban hành Thông báo khẩn số 4, thông tin các ca bệnh nhiễm COVID-19 trong khu cách ly và các trường hợp F1, F2 trên địa bàn thành phố. Trong 6 ca bệnh được công bố, có trường hợp của ông T., với lịch trình di chuyển có đoạn: “Ngày 5.7, ông T. nhậu chung với ông H. tại hẻm 9, TP. Long Xuyên”.

Qua xác minh của ngành chức năng, ngày 5.7, ông T. và ông H. nhậu cùng nhau tại TP.HCM. Sau khi nhậu, ông T. về TP.Cần Thơ, khi xét nghiệm cho kết quả test dương tính COVID-19.

Ngày 6.7, ông H. khi giao hàng xong có đến chốt kiểm soát Vàm Cống, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên vào test nhanh với kết quả âm tính. Sau đó, ông H. quay trở lại TP.HCM và không ghé vào tỉnh An Giang. Còn vợ ông H. cho biết, là không gặp người này khoảng 2 tuần nay.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang làm rõ thông tin tài xế dương tính COVID-19 có ghé vào TP.Long Xuyên hay không