9 ca nghi nhiễm COVID-19 tại xã Khánh Bình đều nằm trong chuỗi các ca lây nhiễm ở TT.Long Bình. Hiện địa phương tạm thời giãn cách xã hội ở khu vực xã này.

An Giang: Thêm 9 ca nghi nhiễm COVID-19 tại xã Khánh Bình, địa phương tạm thời giãn cách xã hội

Khang Duy | 04/07/2021, 12:40

9 ca nghi nhiễm COVID-19 tại xã Khánh Bình đều nằm trong chuỗi các ca lây nhiễm ở TT.Long Bình. Hiện địa phương tạm thời giãn cách xã hội ở khu vực xã này.

Sáng 4.7, ông Trần Hòa Hợp Chủ tịch UBND H.An Phú, tỉnh An Giang xác nhận vừa phát hiện thêm 9 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn xã Khánh Bình, H.An Phú.

“Hiện tôi vừa ký quyết định cho toàn xã Khánh Bình thực hiện theo chỉ thị 15 (áp dụng giống như TT.Long Bình). Riêng một số tổ trong ấp Bình Di, xã Khánh Bình (dọc theo bờ sông) thì áp dụng thực hiện theo chỉ thị 16 và bắt đầu thực hiện vào lúc 11 giờ trưa nay”, ông Hợp thông tin

Ông Hợp thông tin thêm, việc 9 ca nghi nhiễm COVID-19 tại xã Khánh Bình là đều nằm trong chuỗi các ca lây nhiễm ở TT.Long Bình và tất cả những trường hợp này đều được đưa vào khu cách ly tập trung để điều trị. “Hiện Ban chỉ đạo địa phương đang tiếp tục truy vết F1, F2, F3... Công việc truy vết đang rất thuận lợi do đa số trường hợp nghi nhiễm này đều nằm dọc trên một tuyến đường”, ông Hợp nhận định.

Một lãnh đạo trong Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, H.An Phú và TP.Long Xuyên đã phát hiện thêm 11 ca nghi nhiễm COVID -19. Trong đó, có 10 ca liên quan đến bà L. và 1 ca về từ vùng dịch đã được cách ly ngay.

“Hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đang chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 H.An Phú và TP.Long Xuyên tích cực truy vết các trường hợp F1,F2... đến khi có kết quả cụ thể Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang sẽ thông tin thêm”, vị này thông tin.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Thêm 9 ca nghi nhiễm COVID-19 tại xã Khánh Bình, địa phương tạm thời giãn cách xã hội