Bộ Ngoại giao Nga hôm 12.12 thông báo đã trục xuất hai nhà ngoại giao Đức, động thái ăn miếng trả miếng đối hành động tương tự của Berlin vào tuần trước sau một cuộc điều tra về vụ giết một người đàn ông ở trong công viên Berlin hồi tháng 8.

Ăn miếng trả miếng, Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Đức

Hoàng Vũ | 12/12/2019, 20:15

Bộ Ngoại giao Nga hôm 12.12 thông báo đã trục xuất hai nhà ngoại giao Đức, động thái ăn miếng trả miếng đối hành động tương tự của Berlin vào tuần trước sau một cuộc điều tra về vụ giết một người đàn ông ở trong công viên Berlin hồi tháng 8.

"Như một biện pháp đáp trả, phía Nga quyết định tuyên bố hai nhân viên của Đại sứ quán Đức tại Nga là những người không được chào đón", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố, và nói thêm rằng những người này có 7 ngày để rời khỏi đất nước.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Đức tuần trước trục xuất hai nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc rằng Moscow từ chối hợp tác và có thể đứng sau vụ sát hại cựu chỉ huy phiến quân Chechnya thuộc phe ly khai chống Moscow - Zelimkhan Khangoshvili (40 tuổi) - người bị bắn hai phát vào đầu ở cự ly gần trong công viên Kleiner Tiergarten ở Berlin hôm 23.8 khi đang trên đường đến một nhà thờ.

Các công tố viên liên bang Đức đã tiếp quản cuộc điều tra sau khi kết luận rằng bằng chứng cho thấy sự liên quan của chính phủ Nga hoặc Chechnya. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga sau đó cho biết trong một tuyên bố tuần trước rằng cách tiếp cận chính trị hóa cuộc điều tra của Đức là không phù hợp và hứa sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng.

Các động thái này của Nga đánh dấu sự leo thang trong căng thẳng vốn đã gia tăng giữa Nga và Đức và các nước phương Tây khác sau vụ đầu độc năm ngoái nhắm vàomột cựu điệp viên Nga, Sergei Skripal, và con gái ông trên đất Anh.

Phát biểu tại Paris khi tới dự hội nghị thượng đỉnh cùng lãnh đạo Đức, Pháp, Ukraine hôm 9.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, người đàn ông bị giết là “một tên cướp, và một kẻ giết người, và nói rằng Nga liên tục yêu cầu Đức dẫn độ ông ta, nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói Moscow sẵn lòng giúp Berlin điều tra sự việc. Tổng thống Nga khẳng định vụ sát hại Khangoshvili tại Berlin không gây ra "khủng hoảng" giữa Nga và Đức.

Hoàng Vũ (theo AP,Al-jazeera)
Bài liên quan
Singapore thu hồi nem cuốn hải sản của Việt Nam
Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore (SFA) thông báo về việc thu hồi một số sản phẩm thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ăn miếng trả miếng, Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Đức