Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft cảnh báo CHDCND Triều Tiên sẽ phải lãnh hậu quả nếu dám hiện thực hóa lời đe dọa thử tên lửa ngay trước thềm năm mới, đồng thời hứa hẹn giới chức Washington sẽ linh hoạt hơn nếu phía Bình Nhưỡng tiếp tục đàm phán.

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Triều Tiên thử tên lửa

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 12/12/2019, 16:02

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft cảnh báo CHDCND Triều Tiên sẽ phải lãnh hậu quả nếu dám hiện thực hóa lời đe dọa thử tên lửa ngay trước thềm năm mới, đồng thời hứa hẹn giới chức Washington sẽ linh hoạt hơn nếu phía Bình Nhưỡng tiếp tục đàm phán.

Hãng thông tấn KCNA mới đây dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae-song chỉ trích đàm phán thực chất chỉ là mánh khóe kéo dài thời gian của Mỹ. Ông còn đe dọa Triều Tiên sắp “tặng quà giáng sinh” tùy theo lựa chọn của Mỹ.

Tuyên bố khá mập mờ. Nhưng vào tháng 7.2017, nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng gọi một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa là “quà tặng” gửi đến chính quyền Washington nhân dịp quốc khánh.

Đại sứ Mỹ Craft bày tỏ lo ngại trước tuyên bố trên. Bà nhấn mạnh: “Thử tên lửa cùng hạt nhân chẳng giúp Triều Tiên cải thiện an ninh. Chúng tôi tin họ sẽ tránh xa sự thù địch và hành động đe dọa, thay vào đó là dũng cảm đối thoại. Nếu diễn biến cho thấy điều ngược lại thì Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cần chuẩn bị đáp trả tương ứng (ban hành thêm sự trừng phạt)”.

Trái ngược với nhận xét do các quan chức Mỹ khác đưa ra trước đó, Đại sứ Craft đánh giá hàng loạt vụ thử tên lửa tầm ngắn Triều Tiên tiến hành gần đây phản tác dụng nghiêm trọng và vi phạm nhiều nghị quyết Hội đồng Bảo an. Dù vậy bà khẳng định Mỹ vẫn muốn đàm phán: “Chúng tôi vẫn sẵn sàng hành động song song, thực hiện những bước đi vững chắc nhằm đạt thỏa thuận. Chúng tôi sẵn lòng tiếp cận vấn đề một cách linh hoạt”.

Đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ - Triều hiện bị đình trệ bất chấp hai năm nỗ lực với ba cuộc gặp thượng đỉnh. Thất vọng vì "Mỹ thiếu linh hoạt", nhà lãnh đạo Kim vào tháng 4 tuyên bố chỉ chờ đợi chính quyền Washington thay đổi lập trường đến cuối năm nay.

Nga, Trung Quốc phản đối gia tăng sựtrừng phạt. Đại sứ Trung Quốc Trương Quân kêu gọi xem xét lại cấm vận để giảm khổ cực cho người dân Triều Tiên cũng như tạo điều kiện thuận lợi duy trì đối thoại, còn Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho rằng Mỹ không nhượng bộ thì không thể đạt thỏa thuậngiải trừ hạt nhân.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)
Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Triều Tiên thử tên lửa