Sau gần 1 tuần điều trị tích cực căn bệnh đột quỵ do xuất huyết não, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy - người bắn rơi 7 máy bay Mỹ - đã trút hơi thở cuối tại Bệnh viện Quân Y 175 TP.HCM.

Anh hùng bắn rơi 7 máy bay Mỹ Nguyễn Văn Bảy đã từ trần

Hồ Quang | 23/09/2019, 05:58

Sau gần 1 tuần điều trị tích cực căn bệnh đột quỵ do xuất huyết não, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy - người bắn rơi 7 máy bay Mỹ - đã trút hơi thở cuối tại Bệnh viện Quân Y 175 TP.HCM.

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho hay, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đại tá phi công Nguyễn Văn Bảyđã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 21 giờ ngày 22.9 tại Bệnh viện Quân y 175, hưởng thọ 84tuổi.

Nhự vậy, sau gần 1 tuần được các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175 tận tình chăm sóc, nhưng do tình trạng xuất huyết não quá nặng, bị xuất huyết não với lượng lớn,Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy đã từ trần.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đại tá Nguyễn Văn Bảy tên thật là Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1935 tại ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ông Bảy sinh ra trong mộtgia đình nghèo, có đến 10 anhem, ông là người con thứ 7 nên người dân ở đâythường gọi là ông Bảy.

Trong 2 năm 1966-1967, ông Bảy đã bắn rơi 7 máy bay Mỹ và được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông trở thành 1 trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACES - danh hiệu có từ chiến tranh thế giới thứ 2 dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ 5 trở lên.

Năm 1990, ông Bảy về hưu và sống tại quê nhà ở ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ở đây, hằng ngày ông Bảy trồng rau, nuôi cá, thả sen. Những năm gần đây, dù tuổi cao nhưng ông vẫn làm các công việc trên và dành thời gian đi bộ mỗi sáng.

Tuy nhiên, đến ngày 16.9.2019 vừa qua, khi ông đang làm vườn thì bất ngờ ông Bảy ngất xỉu, sau đó hôn mê sâu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) rồi chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM. Trong suốt thời gian điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175, ông Bảy luôn trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ ở đây đã cố gắng hồi sức tích cực nhưng tình trạng trên vẫnkhông cải thiện, do lượng xuất huyết não quá lớn gây chèn ép não, bệnh nhân đã không thể qua khỏi.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh hùng bắn rơi 7 máy bay Mỹ Nguyễn Văn Bảy đã từ trần