Tờ The Times ngày 25.1 đưa tin Thủ tướng Boris Johnson đang cân nhắc sử dụng thuế quan nhằm gây áp lực lên Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và bất kỳ quốc gia nào muốn đạt thỏa thuận thương mại với Anh sau Brexit.

Anh muốn học Mỹ dùng ‘cây gậy’ thuế quan

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 25/01/2020, 12:16

Tờ The Times ngày 25.1 đưa tin Thủ tướng Boris Johnson đang cân nhắc sử dụng thuế quan nhằm gây áp lực lên Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và bất kỳ quốc gia nào muốn đạt thỏa thuận thương mại với Anh sau Brexit.

Trong cuộc họp nội các hai ngày trước, đội ngũ bộ trưởng đảo quốc sương mù đồng ý xem xét đến thuế quan như “đòn bẩy” thúc đẩy đàm phán, chẳng hạn như đánh thuế 30% một số loại phô mai Pháp hay 10% ô tô Đức.

Họ cũng nhất trí xếp Nhật Bản, Úc, Mỹ, New Zealand vào nhóm ưu tiên đàm phán số 1, các quốc gia khác ở nhóm số 2.

Anh sẽ giữ lại phần lớn biểu thuế quan EU. Thủ tướng Johnson dự kiến đưa ra kế hoạch đàm phán thương mại trong tuần đầu tháng 2.

Phô mai Pháp có nguy cơ bị Anh đánh thuế - Ảnh: The Times

Đảo quốc sương mù chuẩn bị rời khỏi EU vào ngày 31.1 tới. Mỹ hy vọng hai bên ký kết thỏa thuận thương mại trong năm 2020.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Giữ rừng cho biển từ những chồi xanh hạnh phúc
Thuộc dự án trồng rừng 'Chồi xanh hạnh phúc' của Công ty SASCO, sáng 25.4, đội ngũ đoàn viên, thanh niên công ty đã trồng hơn 1.000 cây đước trên vùng rừng ngập mặn ven biển huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh muốn học Mỹ dùng ‘cây gậy’ thuế quan