Chuyên gia từ đại học Baylor, đại học Texas và Trung tâm máu New York đang hợp tác với các đồng nghiệp tại đại học Phúc Đán trong dự án phát triển vắc xin ngừa chủng vi rút gây bệnh viêm phổi lạ đang bùng phát hiện tại.

Giới khoa học Trung - Mỹ cùng chế tạo vắc xin ngừa virus corona

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 24/01/2020, 19:33

Chuyên gia từ đại học Baylor, đại học Texas và Trung tâm máu New York đang hợp tác với các đồng nghiệp tại đại học Phúc Đán trong dự án phát triển vắc xin ngừa chủng vi rút gây bệnh viêm phổi lạ đang bùng phát hiện tại.

Trưởng khoa Y học nhiệt đới từ đại học Baylor Peter Hotez cho biết: “Phát triển vắc xin không phải quá trình nhanh chóng và cũng chẳng rõ chúng ta có thể có vắc xin trước khi dịch bệnh kết thúc hay không”.

Ngoài bốn đơn vị trên, Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) cũng đã bắt đầu phát triển. Họ hy vọng sớm ra mắt vắc xin cho giai đoạn thử nghiệm trên người vào ba tháng tới.

Bệnh viêm phổi bí ẩn bùng phát tại Vũ Hán từ tháng 12.2019, đội ngũ chuyên gia Trung Quốc tìm ra nguyên nhân gây bệnh là chủng vi rút mới cùng họ với vi rút hội chứng hô hấp cấp (SARS).

Tính đến ngày 24.1 có tổng cộng hơn 900 ca nhiễm cùng 26 trường hợp tử vong. Mỹ phát hiện một bệnh nhân.

Giới chức Trung Quốc quyết định phong tỏa 8 thành phố trên địa bàn tỉnh Hồ Bắc – gồm cả nơi bùng phát Vũ Hán – nhằm kiểm soát dịch.

Lực lượng quân y vừa được huy động giúp đỡ đội ngũ y tế dân sự. Chính quyền Vũ Hán gấp rút xây dựng một bệnh viện dã chiến 1.000 giường ở ngoại ô thành phố để làm cơ sở cách ly và điều trị.

Cơ sở dã chiến cách ly và điều trị bệnh dự kiến có diện tích 25.000 m2, sức chứa 1.000 giường - Ảnh: SCMP

Dù nhất trí vi rút viêm phổi lạ lây từ động vật sang người, nhưng giới khoa học vẫn còn bất đồng trong xác định vật lây nhiễm: có ý kiến cho là rắn, có nghiên cứu lại chỉ ra rằng là dơi.

Mức độ nghiêm trọng của dịch cũng gây tranh cãi vì chưa hiểu rõ về vi rút. Giáo sư Guan Yi thuộc đại học Hồng Kông dự đoán quy mô lây nhiễm có nguy cơ lớn gấp 10 lần dịch SARS.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Hạ Trung Quốc, Việt Nam thuận lợi trên đường tìm vé dự futsal World Cup
Sau khi để hòa Myanmar 1-1 trong trận ra quân tại VCK futsal châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc 1-0.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giới khoa học Trung - Mỹ cùng chế tạo vắc xin ngừa virus corona