Sau Ả Rập Saudi và Mỹ, đến lượt Anh lên tiếng cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công hai cơ sở dầu mỏ xảy ra hôm 14.9.

Anh tin Iran đứng sau vụ tấn công cơ sở dầu mỏ Ả Rập Saudi

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 23/09/2019, 17:37

Sau Ả Rập Saudi và Mỹ, đến lượt Anh lên tiếng cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công hai cơ sở dầu mỏ xảy ra hôm 14.9.

          

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 23.9 tuyên bố quy trách nhiệm cho Iran. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ hợp tác với những người bạn Mỹ và châu Âu để cùng đưa ra một phản ứng giúp giải tỏa căng thẳng ở vùng Vịnh”.

Về khả năng hành động quân sự, Thủ tướng Johnson cho biết Anh sẽ xem xét đề xuất từ phía Mỹ.

“Nếu được yêu cầu do Mỹ hay Ả Rập Saudi đưa ra, chúng tôi sẽ xem xét cách thức giúp đỡ phù hợp”, theo Thủ tướng Johnson.

Nhà lãnh đạo chính quyền London dự kiến gặp gỡ Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhân dịp cả hai đều có mặt tại New York tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông muốn thảo luận về những hoạt động của Iran ở Trung Đông, cũng như đề nghị chính quyền Tehran trả tự do cho một số công dân mang hai quốc tịch bị bắt trái phép.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   
Bài liên quan
Quý 1/2024, Petrovietnam đạt tăng trưởng doanh thu cao hơn 19%
Trong quý 1/2024, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có sự tăng trưởng tích cực với doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ năm trước; nhiều đơn vị thành viên, trực thuộc có kết quả cao hơn so với kế hoạch.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
4 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh tin Iran đứng sau vụ tấn công cơ sở dầu mỏ Ả Rập Saudi