Anh tuyên bố sẽ không trả 100 tỉ euro (109,14 tỉ USD) cho Liên minh châu Âu để hoàn tất tiến trình đàm phán rời khỏi EU, sau khi tờ Financial Times cho biết EU đang chuẩn bị yêu cầu Anh phải trả số tiền trên để được thực hiện Brexit.

Anh tuyên bố không trả 100 tỉ euro cho EU để Brexit

Hà Ngọc Bách | 03/05/2017, 20:23

Anh tuyên bố sẽ không trả 100 tỉ euro (109,14 tỉ USD) cho Liên minh châu Âu để hoàn tất tiến trình đàm phán rời khỏi EU, sau khi tờ Financial Times cho biết EU đang chuẩn bị yêu cầu Anh phải trả số tiền trên để được thực hiện Brexit.

Bộ trưởng Brexit David Davis - người được chính phủ Anh giao phó nhiệm vụ đàm phán đưa nước Anh rời khỏi EU đã thẳng thừng tuyên bố rằng London sẽ không chấp nhận trả tiền để được rời khỏi khối EU.

Theo Financial Times, con số100 tỉ euro là tổng số tiền mà Anh sẽ phải trả theo mong muốn của các nước EU, đặc biệt là hai nước đầu tàu của khối là Đức và Pháp.

"Chúng tôi sẽ khôngtrả 100 tỉ euro. Những gì chúng tôi phải làm là thảo luận chi tiết về quyền và nghĩa vụ mà Anh phải thực hiện", ông Davis nói với kênh ITV của Anh.

Ông Davis cũng cho biết thêm là hiện ông chưa nhìn thấy bất kỳ yêu cầu bồi thường nào từ phia EUđể thực hiện tiến trình Brexit như là tờ Financial Times loan tin.

Trước đó, Financial Times cho biết số tiền trên được các thành viên EU tính toán dựa trên những phép tính tối đa hóa các khoản nợ mà nước Anh sẽ phải trả trong thời gian tới như các khoản thanh toán trợ cấp nông nghiệp sau khi Brexit (các khoản vay từ trước thời điểm thực hiện Brexit tới hạn phải trả) và chi phí quản lý của khối EU trong niên khóa 2019, 2020.

Anh sẽ phải mất ít nhất 2 năm để thực hiện đàm phán rời khỏi EU với 27 thành viên còn lại của khối. Mỗi nước lại sẽ đưa ra những yêu cầu khác nhau mà Anh và họ buộc phải đồng thuận. Sau khi có được sự đồng thuận từ cả 27 thành viên của khối EU nước Anh mới chính thức được rời khỏi liên minh kinh tế, chính trị lớn nhất thế giới này.

Thiên Hà (theo Reuters)

Bài liên quan
Chuyên gia người Anh: ‘5G được thổi phồng quá mức, 6G có thể là công nghệ mang tính cách mạng’
Công nghệ truyền thông 5G đã được thổi phồng quá mức, nhưng 6G có thể đáp ứng được lời hứa về cuộc cách mạng mà 5G không đạt được, một chuyên gia người Anh nhận xét tại hội nghị công nghệ hàng đầu ở Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
13 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh tuyên bố không trả 100 tỉ euro cho EU để Brexit