Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay 17.11, vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa diện rộng từ Nam Trung Bộ trở vào

TTDBKTTV | 17/11/2018, 06:02

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay 17.11, vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 04 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,0 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông, cách đảo Trường Sa khoảng 240km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ),giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới,áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được 10-15km. Đến 4 giờ ngày 18.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,4 độ vĩ bắc; 111,8 độ kinh đông, cách đảo Trường Sa khoảng 140km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40-60km/giờ),giật cấp 9.Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa giông, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo,áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ được 10-15km. Đến 4 giờ ngày 19.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,6 độ vĩ bắc; 109,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ),giật cấp 9.Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm nay (17.11) đến ngày 19.11 ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông.

Theo TTDBKTTVTƯ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Áp thấp nhiệt đới gây mưa diện rộng từ Nam Trung Bộ trở vào