Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trên biển Đông đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới, càng lúc càng mạnh. Cơn áp thấp này sẽ gây nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm 2 máy bay và những quân nhân bị mất tích.

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

TTDBKTTV | 24/06/2016, 18:09

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trên biển Đông đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới, càng lúc càng mạnh. Cơn áp thấp này sẽ gây nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm 2 máy bay và những quân nhân bị mất tích.

Hồi 13 giờ hôm nay (24.6),vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,4 độ vĩ bắc; 115,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa 500km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây-tây bắc, mỗi giờ được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 25.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,3 độ vĩ bắc; 112,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh ở phía nam nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo TTDBKTTVTƯ
Bài liên quan
Cảnh báo về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30.4 và thời gian tới
Chiều 25.4, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) đã đưa ra cảnh báo về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và thời gian sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông