Theo TASS, các nhà khoa học ở Đại học Jagiellonia (Uniwersytet Jagielloński ) đã phát hiện ra một hợp chất có tên HTCC có thể ức chế sự lây nhiễm COVID-19 cho các tế bào của cơ thể.

Ba Lan tìm ra hợp chất HTCC ức chế lây nhiễm COVID-19

06/04/2020, 18:36

Theo TASS, các nhà khoa học ở Đại học Jagiellonia (Uniwersytet Jagielloński ) đã phát hiện ra một hợp chất có tên HTCC có thể ức chế sự lây nhiễm COVID-19 cho các tế bào của cơ thể.

Khách bộ hành trong mùa dịch COVID ở thủ đô Warsaw - Ảnh: RIAnovosti

Điều đặc biệt đáng chú ý là hợp chất HTCC không chỉ tác động đến virus SARS-CoV-2 mà còn ảnh hưởng đến MERS-CoV (một loại virus nguy hiểm gây hội chứng hô hấp Trung Đông) xuất hiện ở Ả Rập Saudi vào mùa thu năm 2012.

Các nhà khoa học Ba Lan hy vọng sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại thuốc này trong tương lai gần. Hợp chất HTCC đã được cấp bằng sáng chế và trước đó đã được thử nghiệm trên động vật, nhưng chưa được phép sử dụng ở người. Được biết ở chuột, hợp chất này không ức chế hoạt động của hệ hô hấp và không cho thấy độc tính.

HTCC là một hợp chất polymer dựa trên chitosan thu được từ tôm hoặc nấm. Polymer này liên kết với protein Spike (protein dằm) vốn tạo thành "vương miện" của coronavirus, ngăn chặn sự tương tác của nó với thụ thể tế bào. Điều này ngăn chặn virus xâm nhập vào tế bào.

Hiệu quả của hợp chất HTCC đã được thử nghiệm trên các mẻ nuôi cấy tế bào và một hệ thống đặc biệt mô hình hóa hoàn toàn biểu mô biệt hóa hệ hô hấp của người. Các nhà khoa học Ba Lan khẳng định rằng đây là một trong những mô hình hoàn thiện nhất hiện nay.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ba Lan tìm ra hợp chất HTCC ức chế lây nhiễm COVID-19