Lý do bà Yến rút đơn khởi kiện là trước khi tuyên án phúc thẩm, thượng toạ Thích Nhật Từ đã chủ động gặp bà Yến tại chùa Ba Vàng với tinh thần cầu thị, hai bên đã tiến hành hòa giải nội bộ.

Bà Phạm Thị Yến rút đơn kiện thượng tọa Thích Nhật Từ

Thành Chung | 13/01/2023, 10:32

Lý do bà Yến rút đơn khởi kiện là trước khi tuyên án phúc thẩm, thượng toạ Thích Nhật Từ đã chủ động gặp bà Yến tại chùa Ba Vàng với tinh thần cầu thị, hai bên đã tiến hành hòa giải nội bộ.

Ngày 13.1, TAND TP.HCM tuyên đình chỉ giải quyết phúc thẩm vụ kiện, đồng thời hủy bản án sơ thẩm của TAND quận 10 về việc nguyên đơn Phạm Thị Yến (52 tuổi, ngụ Quảng Ninh) yêu cầu bị đơn Trần Ngọc Thảo (53 tuổi, pháp danh Thích Nhật Từ, ngụ chùa Giác Ngộ, quận 10) bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín.

Theo hội đồng xét xử, trước ngày mở phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử đã nhận được đơn xin rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Lý do bà Yến rút đơn khởi kiện là trước khi tuyên án phúc thẩm, thượng toạ Thích Nhật Từ đã chủ động gặp bà Yến tại chùa Ba Vàng với tinh thần cầu thị, hai bên đã tiến hành hòa giải nội bộ.

321550691-5717880198310291-868986189626918818-n-2987.jpg
Hai bên tại phiên tòa ngày 26.12.2022

Theo bản án sơ thẩm của TAND quận 10, cuối tháng 3.2020, kênh YouTube Đạo Phật ngày nay và Thích Nhật Từ Official đăng tải thông tin bà Phạm Thị Yến bị UBND tỉnh Quảng Ninh "phạt 5 triệu đồng tội truyền bá mê tín thông qua tà pháp thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng và một số nơi khác trên địa bàn tỉnh"; "UBND tỉnh Quảng Ninh đã cấm bà (Phạm Thị Yến) không được quyền tạm trú trên toàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 26.3.2019 và cấm không được thuyết giảng truyền bá mê tín...".

Cho rằng việc ông Trần Ngọc Thảo phát ngôn, đăng tải các thông tin này lên mạng xã hội là xúc phạm, gây tổn hại đến hình ảnh, uy tín, danh dự, nhân phẩm, bà Yến khởi kiện ông Trần Ngọc Thảo ra TAND quận 10.

Bà Phạm Thị Yến yêu cầu ông Trần Ngọc Thảo phải gỡ bỏ các thông tin sai làm ảnh hưởng đến bà; đăng tải video ghi lời cải chính, xin lỗi công khai đối với bà Yến trên kênh YouTube “Đạo Phật Ngày Nay”, “Thích Nhật Từ Official”; bồi thường thiệt hại cho bà Yến gần 14,9 triệu đồng.

Tại bản án sơ thẩm, HĐXX đã bác yêu cầu của bà Yến và nhận định việc bà Yến bị xử phạt hành chính là có thật và ông Trần Ngọc Thảo chỉ đề cập lại dựa trên thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

HĐXX sơ thẩm ghi nhận việc ông Trần Ngọc Thảo tự nguyện gỡ bỏ lời nói có nội dung chưa chính xác.

Sau khi có bản án sơ thẩm, phía bà Phạm Thị Yến đã có đơn kháng cáo bản án, đề nghị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để giải quyết lại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
một giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Phạm Thị Yến rút đơn kiện thượng tọa Thích Nhật Từ