Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn kêu gọi người dân Đài Loan cảnh giác trước “sự xâm nhập” thông qua phương tiện truyền thông mà phía Trung Quốc thực hiện.

Bà Thái Anh Văn kêu gọi người dân Đài Loan cảnh giác trước Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 11/08/2019, 09:34

Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn kêu gọi người dân Đài Loan cảnh giác trước “sự xâm nhập” thông qua phương tiện truyền thông mà phía Trung Quốc thực hiện.

Mới đây hãng Reuters tiết lộ họ tìm được bằng chứng cho thấy giới chức Bắc Kinh trả tiền cho ít nhất 5 đơn vị truyền thông Đài Loan để đưa tin trên nhiều ấn phẩm lẫn trên truyền hình, nhằm mục đích chinh phục cảm tình của người dân hòn đảo tự trị.

Doanh nghiệp hoặc nhóm lợi ích “đặt hàng” viết bài quảng bá là chuyện phổ biến tại Đài Loan, tuy nhiên việc Trung Quốc làm theo cách này có thể gây phản ứng mạnh, nhất là trong bối cảnh quan hệ hai bờ đang căng thẳng.

Chiến dịch nêu trên diễn ra khi lo ngại Trung Quốc tìm cách gây ảnh hưởng cuộc bầu cử chọn vị trí lãnh đạo Đài Loan năm sau ngày càng gia tăng. Tháng 6 vừa qua, hàng chục nghìn người đã tập trung biểu tình đề nghị xây dựng quy định quản lý những đơn vị truyền thông viết bài với nội dung có lợi cho ứng viên tranh cử thân Trung.

Về thông tin từ Reuters, nhà lãnh đạo Thái bình luận: “Ở một mức độ nào đó câu chuyện họ đưa ra chứng minh rằng các lo ngại không phải vô căn cứ. Sự xâm nhập của Trung Quốc tại Đài Loan thực sự hiện diện khắp nơi. Tôi mong người dân cảnh giác cao”.

Bà còn khẳng định đảng Dân tiến cầm quyền sẽ điều tra làm rõ mọi chuyện, không để chính quyền Bắc Kinh phớt lờ quyết tâm bảo vệ tự do - dân chủ của Đài Loan.

Không chỉ bà Thái mà cả quan chức phụ trách đối ngoại Đài Loan Joseph Wu cũng kêu gọi: “Người dân nên đoàn kết một lòng, đừng nghe theo những đối tượng nhận tiền và cúi đầu trước Bắc Kinh”.

Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là bộ phận lãnh thổ không thể tách rời và nhiều lần tỏ ý muốn thống nhất lãnh thổ bằng mọi giá.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
14 phút trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Thái Anh Văn kêu gọi người dân Đài Loan cảnh giác trước Trung Quốc