Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm di dân sống ở Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ đoàn tụ ở Mỹ, một luật sư di trú lại nói có thể vợ ông, bà Melania Trump đã bảo lãnh, để cha mẹ bà được nhận thẻ xanh và sống ở Mỹ.

Bà Trump bảo lãnh để cha mẹ được nhận thẻ xanh ở Mỹ?

Trần Trí | 23/02/2018, 06:26

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm di dân sống ở Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ đoàn tụ ở Mỹ, một luật sư di trú lại nói có thể vợ ông, bà Melania Trump đã bảo lãnh, để cha mẹ bà được nhận thẻ xanh và sống ở Mỹ.

Báo Guardian ngày 21.2 (giờ Mỹ) đưa tin luật sư Michael Wildes đại diện ông bà Viktor - Amalija Knavs đã được nhận vào Mỹ hợp pháp như những "thường trú nhân” có thẻ xanh.

Cặp vợ chồng gốc Slovenia này là cha và mẹ của bà Melania Trump. Luật sư Wildes không nói thêm chi tiết nào, không cho biết cha mẹ bà Melania Trump có được cấp quốc tịch Mỹ hay chưa, hoặc ông bà đã được cấp thẻ xanh thế nào.

Các chuyên gia di trú nói ông bà Knavs có thể dựa vào chương trình đoàn tụ gia đình, mà ông Trump đã chỉ trích là “dây chuyền di trú”. Tổng thống Mỹ đã thúc đẩy hạn chế khả năng di dân bảo lãnh người thân đoàn tụ ở Mỹ, và ông ủng hộ luật cấm di dân bảo lãnh cho cha mẹ họ.Các đề xuất mới của ông Trump chỉ cho phép di dân bảo lãnh vợ (chồng) và con nhỏ.

Luật sư chuyên về di trú David Leopold nói với báo Washington Post: có thể bà Melania Trump đã bảo lãnh, để cha mẹ bà được nhận thẻ xanh và sống ở Mỹ. Ông nói: “Đó là cách hợp lý nhất, và có thể là cách duy nhất để làm việc này”.

Người phát ngôn của Đệ nhất phu nhân Mỹ nói ông bà Knavs “không thuộc chính phủ này, và xứng đáng được hưởng quyền riêng tư”.

Bà Melania có tên thời con gái là Melanija Knavs, sinh năm 1970 ở Novo Mesto (thời còn thuộc Nam Tư). Bà từng là người mẫu, trước khi trở thành vợ tỉ phú Trump vào ngày 22.1.2006, cũng là năm bà được cấp quốc tịch Mỹ, sau 10 năm bà sống ở Mỹ.

Bà Melania Trump nói được ít nhất 4 ngoại ngữ, trở thành Đệ nhất phu nhân đầu tiên sinh tại nước ngoài, kể từ sau bà Louisa Adams, người vợ Anh của Tổng thống Mỹ John Quincy Adams (nắm quyền lực từ năm 1825 đến 1829).

Hiện bà Melania Trump tăng uy tín,trở thành người đáng yêu nhất trong Đệ nhất gia đình Mỹ, theo một thăm dò dư luận.

Bích Ngọc (theo Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Trump bảo lãnh để cha mẹ được nhận thẻ xanh ở Mỹ?