Ngày 26.3, tại cửa biển Nhà Mát, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu tổ chức thả hơn 6 triệu con tôm giống về biển để tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Bảo vệ môi trường

Bạc Liêu: Thả hơn 6 triệu tôm giống về biển để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Trần Khải 20:59 26/03/2024

Ngày 26.3, tại cửa biển Nhà Mát, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu tổ chức thả hơn 6 triệu con tôm giống về biển để tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Hoạt động thả tôm giống diễn ra nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1.4.1959 – 1.4.2024).

Cùng với hoạt động thả tôm giống về môi trường tự nhiên, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu còn tổ chức tuyên truyền, kêu gọi người dân bảo vệ môi trường, tạo hệ sinh thái đa dạng loài thủy sản. Đồng thời, phát triển nghề khai thác thủy sản theo hướng bền vững nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

3.jpg
Chuẩn bị tôm giống trước khi thả về môi trường tự nhiên

Những năm qua, UBND tỉnh Bạc Liêu luôn chỉ đạo sâu sát các đơn vị, địa phương siết chặt, triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước để ngăn chặn có hiệu quả việc sử dụng ngư cụ trong đánh bắt thuỷ sản, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp đánh bắt theo kiểu tận diệt gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.

2.jpg
Hơn 6 triệu con tôm giống được Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu thả về tự nhiên

Thời gian tới, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phối hợp với ngành chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân về nhiệm vụ bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông qua tập huấn, tổ chức phát tờ rơi; tuyên truyền trực tiếp thông qua hoạt động kiểm tra cấp giấy phép khai thác thủy sản; cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh tàu cá, bến cá, cảng cá…

Được biết, trong 5 năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã thả gần 40 triệu con tôm sú giống, 500.000 con cá giống và gần 5 tấn cá thương phẩm về mô trường tự nhiên. Riêng năm 2023, ngành chức năng địa phương thả về biển trên 10 triệu tôm sú giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Bài liên quan
Cà Mau, Bạc Liêu chủ động ứng phó hạn mặn
Viện Khoa học thủy lợi miền Nam đánh giá sự xâm nhập mặn mùa khô năm 2024-2025 ở vùng ĐBSCL sẽ lên cao từ cuối tháng 2 - 4.2025, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân vùng ven biển. Trước diễn biến phức tạp của tình trạng xâm nhập mặn, các địa phương ven biển đã đưa ra nhiều phương án để ứng phó.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
36 phút trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bạc Liêu: Thả hơn 6 triệu tôm giống về biển để tái tạo nguồn lợi thủy sản