Một chiếc kéo dài gần 20cm chui hết vào cổ nam thanh niên, khiến bệnh nhân bị thủng khí quản đoạn trung thất, tràn khí phổi phải…

Bác sĩ cứu thanh niên tự dùng kéo dài 20cm đâm xuyên cổ thế nào?

Hồ Quang | 23/02/2021, 22:00

Một chiếc kéo dài gần 20cm chui hết vào cổ nam thanh niên, khiến bệnh nhân bị thủng khí quản đoạn trung thất, tràn khí phổi phải…

Chiều 23.2, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận nhận một nam thanh niên tự dùng kéo đâm sâu vào vùng cổ trước. Chiếc kéo dài 20cm đã chui hết vào trong cổ của bệnh nhân gây thủng khí quản.

nam-thanh-nien-tu-dung-keo-dai-20-cm-dam-xuyen-co-hinh-anh(1).png
Chiếc kéo dài khoảng 20cm chui hết vào trong cổ bệnh nhân gây thủng khí quản, tràn khí phổi phải - Ảnh: C.M

Đại tá bác sĩ Cù Xuân Thanh – Chủ nhiệm Khoa phẫu thuật lồng ngực – tim mạch, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh nhân T.D.C. (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) được chuyển đến đây lúc 16 giờ 30 ngày 23.2 trong tình trạng hõm cổ có vết thương với dị vật là một cây kéo dài khoảng 20cm đâm theo hướng từ trên xuống dưới, nhưng không máu chảy ở vết thương. Bệnh nhân tỉnh nhưng nói nhảm, mạch 100 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg, Spo2: 100%.

Tại đây, bệnh nhân được tiến hành CT Scan ngực. Kết quả cho thấy chiếc kéo đâm từ hõm ức ngực xuống dưới tĩnh mạch vô danh, bên trên quai động mạch chủ, nằm sát mạch trong tĩnh mạch chủ trên xuyên thủng thành khí quản đoạn trung thất. Bệnh nhân bị tràn khí phổi phải lượng lớn.

nam-thanh-nien-tu-dung-keo-dai-20-cm-dam-xuyen-co-hinh-anh-1.png
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để lấy chiếc kéo ra ngoài - Ảnh: C.M

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vết thương vùng cổ trước, thủng khí quản đoạn trung thất, tràn khí phổi phải lượng nhiều do tự đâm bằng kéo. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật dẫn lưu phổi phải để lấy dị vật.

“Trong quá trình mổ, chúng tôi phát hiện đường đi của chiếc kéo lướt qua mặt sau và mặt dưới của tĩnh mạch trên. Sau khi mở xương ức, ê kíp mổ nhanh chóng kiểm soát toàn bộ mạch máu, trong đó tĩnh mạch vô danh. Sau khi bộc lộ vết thương, chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị rách khí quản. Các bác sĩ tiến hành lấy chiếc kéo ra ngoài và khâu tái tạo lại khí quản”, bác sĩ Cù Xuân Thanh chia sẻ.

nam-thanh-nien-tu-dung-keo-dai-20-cm-dam-xuyen-co-hinh-anh-2.png
Chiếc kéo được lấy ra là loại kéo tỉa lông dài khoảng 20cm - Ảnh: C.M

Theo bác sĩ Thanh, đây là một ca thủng khí quản do tự đâm nên nguy cơ bệnh nhân có thể bị tổn thương mạch máu và khí quản… Rất may mắn, ê kíp phẫu thuật, gồm cả bác sĩ gây mê, phối hợp tốt trong việc lấy dị vật ra ngoài.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bác sĩ cứu thanh niên tự dùng kéo dài 20cm đâm xuyên cổ thế nào?