Truyền thông Trung Quốc cho hay nước này có thể gia tăng sức mạnh quân sự trên Biển Đông của mình bằng cách triển khai tàu sân bay thứ 2 khi nó được đóng xong đến vùng biển này.

Báo chí TQ đòi triển khai tàu sân bay thứ 2 ở Biển Đông để đấu Mỹ

Hà Ngọc Bách | 02/02/2017, 06:36

Truyền thông Trung Quốc cho hay nước này có thể gia tăng sức mạnh quân sự trên Biển Đông của mình bằng cách triển khai tàu sân bay thứ 2 khi nó được đóng xong đến vùng biển này.

Theo Reuters, căng thẳng giữa chính quyền mới của Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ nâng cao hơn nữa trước thông tin Bắc Kinh sẽtriển khai thêm một tàu sân bay ởBiển Đông.

Truyền thông Trung Quốc cho biết tàu sân bay thứ 2của nước này, cũng là chiếc tàu sân bay tự đóng đầu tiên mang tên Sơn Đông có thể được triển khai đến Biển Đông.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nhà Trắng cam kết sẽ không cho Trung Quốc chiếm đóng tuyến giao thông hàng hải quan trọng bậc nhất trên thế giới này.

Tờ South China Morning Post cho hay việc điều tàu sân bay tự đóng đầu tiên tới Biển Đông hoạt động sẽ giúp quân đội Trung Quốc chủ động đối phó với "các tình huống phức tạp" trong khu vực.

Tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc hiện nay là tàu Liên Ninh hiện đậutại một cảng quân sự phía bắc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Tuy nhiên, việc triển khai tàu sân bay mới tới Biển Đông sẽ là một sự thay đổi trong mục đích đóng con tàu này. Ban đầu các chuyên gia nhận xét rằng tàu Sơn Đông được đóng là để thị uy trước Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Trung Quốc luôn xem là một phần lãnh thổ không thể tách rời.

Việc triển khai tàu sân bay mới tới Biển Đông dự kiến sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực này lên một mức cao mới khi Nhà Trắng khẳng định"sẽ đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ quyền lợi của chúng tôi tại đây".

Nhà Trắng cũng thẳng thừng tuyên bố sẽ không cho Trung Quốc độc chiếm toàn bộ diện tích Biển Đông theo yêu sách chủ quyền "đường 9đoạn" phi lý.

Thiên Hà (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo chí TQ đòi triển khai tàu sân bay thứ 2 ở Biển Đông để đấu Mỹ