Báo Military Review dẫn bài viết của cựu Tư lệnh Phòng không Nhật – ông Toshiyuki Roku, cho rằng Trung Quốc có vẻ đang muốn mua thêm 5.000 tên lửa không đối không R-73 và R-77 của Nga nhằm tăng cường khả năng đối đầu với không quân Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột.

Báo Nhật loan tin Trung Quốc mua 5.000 tên lửa Nga

Một Thế Giới | 31/10/2014, 09:44

Báo Military Review dẫn bài viết của cựu Tư lệnh Phòng không Nhật – ông Toshiyuki Roku, cho rằng Trung Quốc có vẻ đang muốn mua thêm 5.000 tên lửa không đối không R-73 và R-77 của Nga nhằm tăng cường khả năng đối đầu với không quân Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột.

Nguyên nhân chính, vị cựu tư lệnh này cho rằng các loại tên lửa không đối không của Trung Quốc như PL-12, SD-10A và PL-9C được thiết kế dựa trên công nghệ của Ukraine, đến nay được xem là lỗi thời và không thể đấu lại các loại tên lửa của Mỹ.

“Quân đội TQ nhận ra rằng họ cần thêm các loại tên lửa hiện đại của Nga để có thể đương đầu với không lực Mỹ và Nhật Bản trong trường hợp có thể xảy ra không chiến trong tương lai” – ông Roku viết. Ông cũng cho rằng hiện TQ đã mua 1.500 tên lửa R-77 và 3.300 tên lửa R-73 từ Nga.

Theo Roku, tên lửa tầm ngắn R-73 được phát triển vào năm 1985 và được xem là loại tên lửa không đối không mạnh nhất thời Chiến tranh Lạnh. R-73 có những ưu thế vượt trội so với tên lửa AIM-9M được sử dụng bởi không quân NATO từ năm 1982.

R-77 là tên lửa không đối không tầm trung, thiết kế năm 1992 và có năng lực được đánh giá là tương đương với loại AIM-120 của Mỹ.

Trước khi tiếp nhận chiến đấu cơ F-35A từ Mỹ, ông Roku đề nghị rằng quân đội Nhật Bản phát triển hoặc mua thêm tên lửa để giữ vững lợi thế đang được xem là số 1 trên bầu trời biển Hoa Đông.

Vũ khí chính của Nhật là tên lửa không đối không tầm ngắn AAM-4 và AAM-5 tầm trung, theo Roku, cả hai loại đều đã được nâng cấp ở Nhật. Ông cũng lôi kéo sự chú ý khi đề cập đến việc TQ đang tập trung phát triển tên lửa không đối không tầm trung.

L.H.L

Bài liên quan
Ấn Độ nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sợi từ Trung Quốc và Việt Nam
Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 21.2, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) thông báo về việc cơ quan này đã nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sợi Elastomeric filament yarn có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
8 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Nhật loan tin Trung Quốc mua 5.000 tên lửa Nga