Bảo tàng quân sự DriveTanks ở Uvalde, Texas (Mỹ) mở dịch vụ cho thuê xe tăng tự lái với nhiều chủng loại từ Thế chiến II với giá 10.000 USD/ngày, không giới hạn độ tuổi người tham gia. Người sáng lập bảo tàng là một cựu đặc nhiệm của lục quân Mỹ.

Bảo tàng quân sự Mỹ cho khách tham quan lái xe tăng, bắn đạn thật

Long Hải | 23/04/2017, 14:53

Bảo tàng quân sự DriveTanks ở Uvalde, Texas (Mỹ) mở dịch vụ cho thuê xe tăng tự lái với nhiều chủng loại từ Thế chiến II với giá 10.000 USD/ngày, không giới hạn độ tuổi người tham gia. Người sáng lập bảo tàng là một cựu đặc nhiệm của lục quân Mỹ.

          

DriveTanks không giống bất kỳ bảo tàng quân đội thông thường nào. Du khách có thể làm mọi thứ mình muốn trong khuôn viên rộng 72km2 này.

Tại đây, khách tham quan có thể lái những chiếc xe tăng từ Thế chiến II, ví dụ như chiếc Sherman 1944 của Mỹ. Nếu không thích xe tăng, khách tham quan có thể chọn sử dụng những vũ khí khác như: súng chống tăng, súng phun lửa, súng cối...

Bảo tàng không giới hạn độ tuổi của người tham gia các dịch vụ này. Khách tham quan có thể bắn súng máy với giá 40 USD và lái xe tăng cả ngày với giá 10.000 USD.

Nguồn video: Business Insider

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bảo tàng quân sự Mỹ cho khách tham quan lái xe tăng, bắn đạn thật