Chiều ngày 15.4, Công an H.Phú Riềng (Bình Phước) phối hợp với Công an xã Bù Nho đã bắt đối tượng Lý Văn Dũng (40 tuổi, ngụ H.Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng), để điều tra về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Bắt đối tượng “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” trốn truy nã ở Bình Phước

Trịnh Thể | 15/04/2022, 22:05

Chiều ngày 15.4, Công an H.Phú Riềng (Bình Phước) phối hợp với Công an xã Bù Nho đã bắt đối tượng Lý Văn Dũng (40 tuổi, ngụ H.Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng), để điều tra về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

254a3ff4-9aaa-4dd3-bd67-eb5243e350cf.jpeg
Lấy lời khai đối tượng. Ảnh: CA


Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT, đầu năm 2021, Lý Văn Dũng mượn xe của một người quen sau đó mang đi bán. Sau khi bị tố cáo và bị cơ quan công an truy bắt, ngày 21.2.2021, Dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an H.Hoà An, tỉnh Cao Bằng đã phát lệnh truy nã Lý Văn Dũng từ tháng 3.2021 cho đến nay. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Dũng đang có mặt tại một quán ăn, tại thôn Tân Bình, xã Bù Nho, lực lượng chức năng đã bao vây, bắt giữ Dũng đưa về cơ quan công an.

Ban đầu đối tượng Dũng luôn tự xưng là Kiên. Tuy nhiên, trước các chứng cứ không thể chối cái, Dũng đã thừa nhận hành vi của mình. Tại cơ quan CSĐT Dũng khai nhận, trong thời gian bỏ trốn hơn 1 năm nay, Dũng đi theo phụ làm tại các công trình xây dựng lưu động tại các tỉnh phía Nam. Ở mỗi nơi đến, đối tượng này thường lấy tên Kiên, xin ăn ở tại công trình, để qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện Công an H.Phú Riềng đang hoàn tất các thủ tục, bàn giao đối tượng Dũng cho công an H.Hoà An để di lý về địa phương, điều tra, theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan
Bắt 'nóng' siêu trộm tại bệnh viện
Nhận được tin báo của nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre cho biết mất tài sản lúc nửa đêm, lực lượng cảnh sát 113, Công an tỉnh Bến Tre đã truy bắt được đối tượng Đoàn Văn Vinh, 21 tuổi, trú TP.Bến Tre để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt đối tượng “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” trốn truy nã ở Bình Phước