Công an đã bắt được hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Trường Quân sự TP.HCM (huyện Củ Chi) tại Long An.

Bắt được 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Củ Chi

P.V | 04/05/2021, 20:35

Công an đã bắt được hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Trường Quân sự TP.HCM (huyện Củ Chi) tại Long An.

Phó hiệu trưởng Trường Quân sự TP.HCM cho biết thông tin này tối 4.5.

Công an tìm thấy hai người Trung Quốc này ở xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bắt giữ họ và chuẩn bị đưa về Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi. Cả hai phải tiếp tục cách ly theo quy định.

Hai thanh niên này sinh năm 1999 và 2001, nằm trong số 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, được Công an quận 10 (TP.HCM) chuyển về khu cách ly tập trung ở Củ Chi cách đây 5 ngày. 

bat-duoc-2-nguoi-trung-quoc-tron-cach-ly-o-cu-chi(1).png
Hai người Trung Quốc trốn cách ly vừa bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM hôm 3.5, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho biết 2 thanh niên trên cùng 9 người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép, bị Công an Quận 10 chuyển về khu cách ly tập trung Củ Chi. Song vào tối 2.5, hai người này đã trốn khỏi nơi cách ly.

Huyện Củ Chi đã huy động nhiều lực lượng truy tìm 2 thanh niên người Trung Quốc trên tại các nhà trọ, các điểm lưu trú.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo giao Công an và Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp tổ chức truy vết, tìm kiếm, phối hợp với các tỉnh thành khác để truy bắt.

Trước đó, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang truy tìm 3 người Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung. Những người này là Wang Han Chuan (35 tuổi), Lee Jie (28 tuổi) và Ruan Zhang (31 tuổi), đều ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

3 người đó nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm và bị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện, đưa đi cách ly tập trung theo quy định tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu (Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu). Đến khoảng 1 giờ ngày 30.4, họ đã trốn khỏi khu cách ly.

Bài liên quan
Mô hình ngôn ngữ lớn Baidu và Zhipu AI đứng đầu Trung Quốc, nhưng kém OpenAI về khả năng tổng thể
Ernie 4.0 của Baidu và GLM-4 của Zhipu AI đứng đầu bảng xếp hạng các mô hình ngôn ngữ lớn Trung Quốc, nhưng các đối thủ nước ngoài vẫn dẫn đầu về khả năng tổng thể, theo thử nghiệm mới từ Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
8 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt được 2 người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly ở Củ Chi