Sau khi xảy ra lời qua tiếng lại với nhau, thanh niên sinh năm 1995 đã dùng rựa chém chết bà nội của mình.

Bắt khẩn cấp nghịch tử dùng rựa chém chết bà nội

Quế Sơn | 15/07/2021, 13:11

Sau khi xảy ra lời qua tiếng lại với nhau, thanh niên sinh năm 1995 đã dùng rựa chém chết bà nội của mình.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Huế cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu vực đường Phạm Thị Liên.

file_20210714_204439_20210714_180126.jpg
Đối tượng Thịnh được đưa về Cơ quan Công an - Ảnh C.Q

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ, ngày 14.7, thanh niên tên Lê Ngọc Phú Thịnh, sinh năm 1995 và bà nội tên Trần Thị G., sinh năm 1945, cùng trú tại phường Kim Long đã xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, Thịnh đã dùng rựa dài 70cm chém nhiều nhát vào người bà G., khiến bà tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thịnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng. Chỉ sau 2 giờ vây bắt, đến 17 giờ cùng ngày, bắt được Thịnh tại khu vực bến thuyền trước đình làng Kim Long.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc. Được biết, Thịnh là đối tượng đã có tiền án, tiền sự, có biểu hiện loạn thần, năm 2018 và năm 2020 được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt khẩn cấp nghịch tử dùng rựa chém chết bà nội